Út trọc kéo bao nhiêu quan chức cấp cao 'xộ khám'?

Vụ án Đinh Ngọc Hệ, tức Út 'trọc' lừa đảo chiếm đoạt tài sản khiến nhiều quan chức cấp cao xộ khám, trong đó có hai nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng và Bộ Giao thông Vận tải.

Đinh Ngọc Hệ, tức Út “trọc”, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn đã bị Tòa án Quân sự Trung ương và Tòa án Quân sự Quân chủng Hải quân tuyên phạt tổng cộng hơn 30 năm tù.

 Út "trọc" và ông Nguyễn Văn Hiến

Út "trọc" và ông Nguyễn Văn Hiến

Đáng nói, trong vụ án của Út “trọc” có sự liên quan của nhiều quan chức cấp cao như nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến và mới đây nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cùng các quan chức đơn vị này đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Ông Đinh La Thăng, dù đang ngồi tù vì vụ án khác cũng bị khởi tố trong vụ án lần này.

Việc hàng loạt quan chức bị khởi tố, xét xử có liên quan đến Út "trọc" - Đinh Ngọc Hệ khiến dư luận truyền miệng nhau rằng Út "trọc" là mồ chôn những quan chức hám lợi.

Cụ thể có thể kể đến như, ngày 21/5, Tòa án quân sự Quân chủng Hải quân đã tuyên phạt nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến bốn năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo HĐXX, ông Hiến là Tư lệnh Quân chủng Hải quân, có vai trò cao nhất trong quản lý đất đai nhưng không làm hết chức trách nhiệm vụ, thiếu kiểm tra, đôn đốc các cán bộ dưới quyền...

Bị cáo cũng thiếu kiểm tra tính hợp pháp, không chỉ đạo kiểm tra năng lực các đối tác nên đã ký tờ trình đưa ba khu đất vào làm kinh tế trái quy định.

Bị cáo còn không kiểm tra việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của bộ trưởng về việc không góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Bị cáo có thành lập đoàn tổng kiểm tra của Quân chủng Hải quân nhưng không có biện pháp chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục pháp lý hay chấm dứt đối với các dự án sai phạm.

Những hành vi trên của ông Hiến dẫn tới việc các bị cáo Thiềm, Nga, Thảo, Tuấn ký hợp đồng liên doanh trái pháp luật, dẫn đến QCHQ mất quyền quản lý, sử dụng ba khu đất, gây thất thoát hơn 939 tỉ đồng.

Tòa xác định hành vi phạm tội của ông Hiến là rất nghiêm trọng, xâm phạm đến tính đúng đắn trong quản lý đất quốc phòng, ngoài ra còn gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến hình ảnh cán bộ cấp cao trong hải quân nên cần phải xử lý nghiêm.

Trong vụ án này, HĐXX tuyên phạt Bùi Như Thiềm (cựu Trưởng Phòng Kinh tế QCHQ) 9 năm tù, Đoàn Mạnh Thảo (cựu Trưởng Phòng Tài chính QCHQ) 7 năm tù, Bùi Văn Nga (cựu giám đốc Công ty Hải Thành, thuộc QCHQ) 8 năm tù, Trần Trọng Tuấn (cựu Phó Giám đốc Công ty Hải Thành) 4 năm tù.

Phạm Văn Diệt (cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Bình) bị tuyên phạt 15 năm tù và Vũ Thị Hoan (cựu giám đốc Công ty Yên Khánh) bảy năm tù về cùng tội danh trên.

Mới đây, ngày 14/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hồng Trường, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về tội vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Đinh Ngọc Hệ và ông Nguyễn Hồng Trường.

Cùng bị bắt và tạm giam còn có Nguyễn Chí Thành, quyền Vụ trưởng Vụ Tài chính (Bộ Giao thông Vận tải) và ông Đinh La Thăng, cùng một chuyên viên Vụ tài chính (Bộ Giao thông vận tải). Hiện ông Đinh La Thăng đang chấp hành hình phạt tù trong vụ án khác.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, ông Nguyễn Hồng Trường cùng các bị can bị bắt để điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh, Tổng Công ty Cửu Long và các đơn vị có liên quan trong việc đấu giá và thu phí tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Trong đó, ông Nguyễn Hồng Trường, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch hội đồng bán đấu giá quyền thu phí cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Nguyễn Chí Thành, nguyên Vụ phó Vụ Tài chính Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên hội đồng bán đấu giá. Lê Trung Cường, Chuyên viên Vụ Tài chính Bộ Giao thông vận tải, thành viên Tổ Thường trực giúp việc hội đồng bán đấu giá.

Mời bạn đọc xem thêm video: Bắt nguyên Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Cần Thơ

Hà Trang

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/ut-troc-keo-bao-nhieu-quan-chuc-cap-cao-xo-kham-1422403.html