Út 'trọc' đối diện với mức án nào?

Vụ án Đinh Ngọc Hệ, còn gọi là Út 'trọc', được Tòa án Quân sự Quân khu 7 đưa ra xét xử lưu động tại TP.Hà Nội.

Đinh Ngọc Hệ (Út “trọc”).

Ngày 30.7, Tòa án Quân sự Quân khu 7 đưa vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, do ông Đinh Ngọc Hệ - nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng Cty Thái Sơn và 4 bị cáo ra xét xử.

Được biết, thừa ủy quyền của Viện kiểm sát (VKS) Quân sự Trung ương, VKS Quân sự Quân khu 7 giữ quyền công tố tại phiên tòa.

Đây là phiên tòa lưu động, Hội đồng xét xử (HĐXX) sẽ từ TPHCM ra Hà Nội để tham gia phiên xử dự kiến diễn ra trong hai ngày (ngày 30-31.7).

Về tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, Đinh Ngọc Hệ và 3 bị cáo Trần Văn Lâm (nguyên Tổng giám đốc điều hành Cty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn), Bùi Văn Tiệp và Trần Xuân Sơn (nguyên Giám đốc chi nhánh tại Bình Dương, Cty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn) đăng ký xe ôtô biển số xanh 80A, biển đỏ xe quân sự, rồi cho thuê, thế chấp, giao xe cho các đối tượng ngoài xã hội sử dụng trái quy định, trong khi không nộp thuế trước bạ số tiền 3,1 tỉ đồng.

Đinh Ngọc Hệ chỉ đạo cấp dưới lợi dụng danh nghĩa là doanh nghiệp quân đội làm kinh tế, báo cáo sai sự thật với UBND tỉnh Bình Dương và các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương, câu kết làm giả hợp đồng gửi xăng đầu, hợp thức hóa nguồn gốc xăng kém chất lượng, nhằm tránh bị xử phạt, gây thất thu ngân sách Nhà nước trên 1,4 tỉ đồng.

Với tội danh “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, Đinh Ngọc Hệ mua của đối tượng (không rõ lai lịch) 1 bảng điểm và 1 Bằng tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân giả với giá 2,5 triệu đồng và nhiều lần sử dụng văn bằng, bảng điểm kê khai hồ sơ để được nâng lương, bổ nhiệm, phong quân hàm trái quy định.

Bị cáo Phùng Danh Thắm (nguyên Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Cty Thái Sơn) bị truy tố xét xử tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, trên cương vị của mình, ông Thắm đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động của Cty Cổ phần và đối với quân nhân Đinh Ngọc Hệ, không phát hiện được ông Hệ sử dụng nhiều xe ôtô biển quân sự, biển xanh 80 để thế chấp, cho thuê… Không phát hiện ông Hệ cùng các đối tượng làm giả hợp đồng, tài liệu trong vụ xăng kém chất lượng.

Theo cáo trạng, Đinh Ngọc Hệ đối diện khung hình phạt từ 10 đến 15 năm tù cho tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và 2 – 5 năm tù với tội danh “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

3 bị cáo Tiệp, Sơn và Lâm là đồng phạm với Hệ. Ông Phùng Danh Thắm là người duy nhất phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, có khung hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm.

Cáo trạng cũng nêu kiến nghị xử lý theo luật cán bộ công chức, viên chức Đội kiểm tra liên ngành tỉnh Bình Dương vì không truy xuất nguồn gốc xăng kém chất lượng, chưa làm hết trách nhiệm dẫn đến các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội, gây thất thu ngân sách.

Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xem xét xử lý cá nhân, tổ chức trong việc để cho ông Hệ mua, đăng ký xe biển quân sự, biển xanh 80...

Phùng Bắc

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/ut-troc-doi-dien-voi-muc-an-nao-621836.ldo