Út 'trọc' bị y án chung thân do tham nhũng tại Dự án cao tốc TPHCM - Trung Lương

Sau hai ngày xét xử, ngày 21/5 TAND cấp cao tại TP HCM đã tiến hành tuyên án phúc thẩm vụ sai phạm tại cao tốc TPHCM - Trung Lương sau nhiều lần bị hoãn xử vì các lý do khách quan....

Quang cảnh phiên tòa phúc thẩm xét xử sai phạm tại dự án đường cao tốc TP HCM - Trung Lương.

Quang cảnh phiên tòa phúc thẩm xét xử sai phạm tại dự án đường cao tốc TP HCM - Trung Lương.

Tại tòa, bị cáo Đinh Ngọc Hệ (tức Út ‘trọc’), nguyên Phó tổng GĐ Tổng Công ty Thái Sơn thuộc Bộ Quốc phòng, sở hữu công ty Yên Khánh, đã đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm thay đổi tội danh bị cáo buộc từ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sang tội "trốn thuế"; trong khi bị cáo này kêu oan về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Các đồng phạm của bị cáo Đinh Ngọc Hệ gồm bị cáo Phạm Văn Diệt, nguyên Tổng GĐ điều hành Công ty Đức Bình; Vũ Thị Hoan, nguyên GĐ Công ty Yên Khánh và Phạm Tấn Hoàng, nguyên Phó phòng Kế toán Công ty Yên Khánh đều xin được xem xét các tình tiết giảm nhẹ để được giảm nhẹ một phần hình phạt. Trong vụ án này, có 16 bị cáo không kháng cáo, trong đó có các bị cáo Đinh La Thăng, nguyên Bộ trưởng GTVT và ông Nguyễn Hồng Trường, nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT, đã không được triệu tập tại phiên phúc thẩm.

Qua hai ngày làm việc, HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng bản án sơ thẩm đã có đầy đủ cơ sở để khẳng định mối quan hệ ngay từ đầu giữa các bị cáo Đinh La Thăng và Đinh Ngọc Hệ. Nhờ đó, ông Thăng đã giới thiệu để hai công ty của Đinh Ngọc Hệ tham gia đấu giá và trúng đấu giá quyền thu phí cao tốc TPHCM - Trung Lương. Từ hành vi trên, đã giúp bị cáo Đinh Ngọc Hệ đã chỉ đạo nhân viên chiếm đoạt số tiền 725 tỷ đồng của Nhà nước.

Trong quá trình triển khai quyền thu phí, bị cáo Hệ còn chỉ đạo lập khống các hồ sơ của Công ty Yên Khánh để tham gia đấu thầu và chiếm đoạt quyền thu phí cao tốc; bên cạnh đó dùng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền thu phí. Khi bị cơ quan chức năng phát hiện thì nhanh chóng yêu cầu cấp dưới tiêu hủy tài liệu.

Vì lý do trên, HĐXX cấp phúc thẩm đồng tình với án sơ thẩm khi xác định bị cáo Đinh Ngọc Hệ là chủ mưu trong vụ án và phải chịu trách nhiệm chính. Căn cứ vào hồ sơ vụ án, cơ đủ căn cứ xác định cấp sơ thẩm tuyên phạt mức án tù chung thân đối với bị cáo này là đúng người, đúng tội, phù hợp với tính chất phạm tội cũng như hậu quả vụ án. Vì vậy, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định tuyên y án tù chung thân đối với bị cáo Đinh Ngọc Hệ.

Ngoài ra, các bị cáo đồng phạm khác tại tòa cũng không đưa ra được các tình tiết mới của vụ án nên không chấp nhận kháng cáo. Từ đó, HĐXX cấp phúc thẩm cũng đã tuyên y án đối với các bị cáo có kháng cáo khác.

Như đã thông tin, ngày 22/12/2020, TAND TP HCM đã tuyên án sơ thẩm, trong đó phạt ông Đinh La Thăng (nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM, nguyên Bộ trưởng GTVT) mức án 10 năm tù với tội danh “Vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”; nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường bị phạt 4 năm 6 tháng tù giam. Đinh Ngọc Hệ lãnh án tù chung thân về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”, ngoài ra còn bị buộc bồi thường số tiền gần 730 tỷ đồng.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, xuất phát từ chủ trương Thủ tướng đồng ý cho bán quyền thu phí dự án cao tốc TP HCM – Trung Lương, ông Đinh La Thăng (lúc này là Bộ trưởng Bộ GTVT) đã liên hệ với Dương Tuấn Minh, nguyên Tổng GĐ Tổng Công ty Cửu Long và Đinh Ngọc Hệ, nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng Cty Thái Sơn), trong đó cho phép bị cáo Đinh Ngọc Hệ được mua được quyền thu phí.

Ông Đinh La Thăng đã ký quyết định về việc thành lập Hội đồng bán đấu giá quyền thu phí và Tổ thường trực giúp việc Hội đồng, giao Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường làm Chủ tịch. Ông Thăng biết việc bán đấu giá không thực hiện đúng quy định của pháp luật, để cho Cty Yên Khánh của Út "trọc" trúng thầu theo ý định ban đầu của mình.

Ông Thăng cũng bút phê đề xuất để cho Cty Yên Khánh làm nhà đầu tư xây dựng bổ sung hai nút giao thông trên tuyến nối Tân Tạo - Chợ Đệm và đề nghị cho công ty này cấn trừ vào tiền phải thanh toán theo hợp đồng mua quyền thu phí dẫn đến việc doanh nghiệp tiếp tục không thanh toán đúng theo quy định.

Hành vi sai phạm của ông Thăng đã giúp Út "trọc" chiếm đoạt, hưởng lợi tổng cộng 725 tỷ đồng của Nhà nước.

Lê Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ut-troc-bi-y-an-chung-than-do-tham-nhung-tai-du-an-cao-toc-tphcm--trung-luong-5641283.html