USS Donald Cook thêm một lần bị Su-24M 'cạo đầu'

Khi đang hoạt động ngoài khơi Lithuania, khu trục hạm USS Donald Cook của Mỹ đã bất ngờ bị phi đội máy bay Nga do Su-24M dẫn đầu diễn tập tấn công.

Khối NATO ra thông báo cho biết, tình huống cả phi đội máy bay Nga áp sát, tàu USS Donald Cook đang làm nhiệm vụ thông thường trên biển Baltic. Vụ việc xảy ra hôm 17/4.

Phi đội máy bay Nga gồm 2 cường kích Su-24M, một cường kích Su-34 và 1 tiêm kích Su-27. Ngay lập tức, một chiếc F-16 của Không quân Bỉ được điều động để xua đuổi.

Su-34 xuất hiện gần chiến hạm Mỹ trên Biển Baltic.

Su-34 xuất hiện gần chiến hạm Mỹ trên Biển Baltic.

"Nhóm chiến đấu cơ Nga xuất hiện phía trên Biển Baltic. Các máy bay này đã tiếp cận tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Donald Cook của Mỹ.

Để ngăn chặn các máy bay quân sự Nga, từ sân bay Siauliai của Cộng hòa Lithuania, một tiêm kích F-16 của Không quân Bỉ được lệnh lên đường ngăn chặn", thông báo từ Bộ tư lệnh Không quân Liên minh NATO.

Căn cứ vào hình ảnh được công bố cho thấy, chiếc Su-24M đã không mang theo vũ khí khi thực hiện bay ngay bên trên tàu Mỹ.

Vì vậy, rất có thể sự xuất hiện của đội máy bay Nga chỉ nhằm mục đích thực hiện một cuộc diễn tập tấn công mô phỏng vào tàu Mỹ tương tự như vụ việc trên Biển Đen mà chính chiếc USS Donald Cook từng là mục tiêu.

Vụ việc diễn ra ngày 12/4/2014 đã tác động nghiêm trọng đến tinh thần của sĩ quan và thủy thủ trên tàu Mỹ. Khi đó, chiếc Su-24M đã bất ngờ xuất hiện ngay cạnh chiến hạm Mỹ, trong vòng một tiếng rưỡi nó có 12 lần bay qua sát USS Donald Cook với động thái "hết sức khiêu khích".

Chiếc Su-24 đã không trả lời khi tàu USS Donald Cook nhiều lần phát tín hiệu cảnh báo và liên lạc với máy bay. Tuy nhiên, khu trục hạm Mỹ cũng không có động thái đáp trả và vụ việc đã kết thúc sau khoảng 90 phút mà không có sự cố nào xảy ra.

Su-24M áp sát USS Donald Cook hồi năm 2014.

USS Donald Cook được Mỹ điều tới biển Đen vào ngày 10/4, sau sự kiện Crimea của Ukraine sáp nhập vào Nga, có nghĩa là nó bị máy bay Nga "dằn mặt" khi vừa mới vào biển Đen chưa được 48 tiếng.

Sau sự kiện này, các thành viên thủy thủ đoàn đã phải gặp nhà tâm lý học sau khi bị căng thẳng tâm lý vì những hành động nguy hiểm của chiếc Su-24. Sau đó, 27 thuyền viên của tàu khu trục nộp đơn từ chức và xin thôi việc. Bình luận về hành động này, họ nói rằng không có ý định mạo hiểm với tính mạng của mình.

DDG-75 USS Donald Cook là khu trục hạm tên lửa lớp Arleigh Burke, được trang bị tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk và hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis, có khả năng phòng không và phòng thủ tên lửa thuộc loại mạnh nhất trên thế giới hiện nay.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/uss-donald-cook-them-mot-lan-bi-su-24m-cao-dau-3400863/