USD chậm lại đà tăng khi cổ phiếu giảm vì lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao

Đồng USD tiếp tục tăng giá trong phiên giao dịch châu Á sáng thứ Tư (25/4), song mức độ là khá nhẹ, sau khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đạt 3% lần đầu tiên kể từ đầu năm 2014 đã kích hoạt sự bán tháo trên thị trường cổ phiếu phố Wall.

Ảnh minh họa

Hiện chỉ số đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt khác ít được thay đổi ở mức 90,824 điểm, sau khi có thời điểm đã tăng lên mức cao nhất trong 5 tháng là 91,016 điểm trong phiên giao dịch qua đêm (phiên giao dịch Mỹ).

Đồng bạc xanh đã tăng khá mạnh kể từ đầu tuần trước khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đã dịu lại, các điểm nóng địa chính trị đã dịu lại, đặc biệt là việc Bắc triều Tiên tuyên bố sẽ ngừng thử hạt nhân và tên lửa. Điều đó đã cho phép các nhà đầu tư chuyển hướng chú ý của mình trở lại với các nguyên tắc cơ bản hỗ trợ đồng bạc xanh, đặc biệt là việc lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao.

Tuy nhiên khi lợi suất trái phiếu Kho bạc 10 năm của Mỹ đạt ngưỡng 3% lần đầu tiên trong hơn 4 năm qua đã kích hoạt sự bán tháo trên thị trường cổ phiếu phố Wall, từ đó lại kìm hãm đà tăng của đồng USD.

Theo đó, đồng USD sáng nay chỉ tăng nhẹ 0,06% so với yên Nhật lên 108,88 JPY/USD. Mặc dù vậy mức giá này vẫn thua xa mức đỉnh 2,5 tháng là 109,200 JPY/USD thiết lập ngày hôm trước khi S&P 500 và Dow Jones ghi nhận mức giảm lớn nhất kể từ ngày 6/4.

Mặc dù sự suy yếu của cổ phiếu đã phần nào hỗ trợ cho đồng yên - một tài sản an toàn thường có xu hướng tăng giá khi cổ phiếu sụt giảm, các nhà phân tích cho biết đồng USD vẫn có khả năng tăng hơn nữa trong dài hạn.

“Thoạt nhìn, tình hình có vẻ tương tự như thời điểm tháng Hai, khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh và chứng khoán giảm mạnh. Nhưng sự khác biệt lần này là phản ứng của chứng khoán được đánh giá (kỹ lưỡng) hơn, và nhu cầu yên xuất phát từ tân mý “lo ngại rủi ro” không mạnh”, Yukio Ishizuki - chiến lược gia tiền tệ cao cấp của Daiwa Securities ở Tokyo cho biết. “Sự chú ý của thị trường là chắc chắn trở lại chênh lệch lợi suất và điều này có khả năng tiếp tục hỗ trợ đồng USD tiến về phía trước”.

Hiện chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu của Mỹ và của các đối tác châu Âu và Nhật Bản đã mở rộng đáng kể trong bối cảnh sự phân kỳ chính sách tiền tệ ngày càng lớn. Tuần này, chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu Kho bạc 10 năm của Mỹ và trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Đức đã đạt mức cao nhất trong 29 năm và mức chênh lệch lợi suất 10 năm của Mỹ - Nhật đạt mức cao nhất trong gần 11 năm.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc 10 năm của Mỹ đã tăng lên 3% vào thứ Ba, phản ánh mức độ bền vững của tăng trưởng kinh tế Mỹ. Lạm phát tại Mỹ đang có xu hướng tăng tốc, cộng với lo ngại về việc tăng cung nợ của nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng khiến lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao hơn.

Tuy nhiên, cổ phiếu tại phố Wall sụt giảm mạnh vào thứ Ba sau cảnh báo của nhiều lãnh đạo DN Mỹ về việc chi phí có thể tăng cao hơn xuất phát từ sự gia tăng mạnh mẽ của lợi suất trái phiếu.

Trong đà tăng của đồng USD, đồng euro cũng giảm nhẹ 0,06% xuống còn 1,2226 USD. Trong khi đồng bảng Anh vẫn nhích nhẹ 0,02% lên mức 1,3981 USD, rời xa khỏi mức đáy 1 tháng là 1,3919 USD thiết lập trong phiên hôm qua.

Các đồng tiền hàng hóa cũng sụt giảm khi đồng bạc xanh mạnh lên. Cụ thể, đôla Úc giảm 0,25% xuống còn 0,7585 USD. Trong phiên hôm qua, có thời điểm đồng đôla Úc đã rơi xuống thấp nhất 4 tháng tháng là 0,7576 USD.

Đôla Canada cũng giảm nhẹ xuống mức 1,2837 CAD/USD. Đồng đôla New Zealand cũng mở rộng mức giảm xuống còn 0,7105 đô la, mức thấp nhất kể từ ngày 4/1.

Các đồng tiền châu Á cũng suy giảm trước đồng USD đang có xu hướng mạnh lên. Theo đó, đôla Hồng Kông giảm nhẹ xuống mức 7,8478 HKD/USD; won Hàn Quốc giảm còn 1.078,85 KRW/USD.

Hoàng Nguyên Reuters

Nguồn TBNH: http://thoibaonganhang.vn/usd-cham-lai-da-tang-khi-co-phieu-giam-vi-loi-suat-trai-phieu-my-tang-cao-75188.html