Usain Bolt chính thức 'đường ai nấy đi' với Central Coast Mariners

Giấc mơ bóng đá chuyên nghiệp của Usain Bolt tiếp tục dang dở sau khi anh và đội bóng Australia không thể đạt thỏa thuận về bản hợp đồng chuyên nghiệp.

Sáng 2/11 (theo giờ Việt Nam), CLB Central Coast Mariners đưa ra thông báo chính thức về trường hợp của "Tia chớp" người Jamaica, Usain Bolt. Theo đó, vận động viên (VĐV) từng giành 8 huy chương vàng Olympic sẽ rời đội bóng sau khi kết thúc quãng thời gian thử việc tại đây.

Lý do đưa ra là bởi giữa hai bên, dù cố gắng nhưng vẫn không thể tìm được tiếng nói chung trong quá trình đàm phán hợp đồng.

Usain Bolt chia tay Central Coast Mariners sau 8 tuần thử việc. Ảnh: AAP.

Thậm chí, Ricky Simms, đại diện của Usain Bolt và ban lãnh đạo Central Coast Mariners đã nhờ đến sự giúp sức của hàng loạt công ty trung gian trong quá trình đàm phán.

Tuy nhiên, tình hình thương lượng không mấy khả quan khiến đôi bên quyết định rời khỏi bàn đàm phán và thừa nhận "sẽ không có bản hợp đồng nào được ký kết trong thời gian tới".

Không được đội bóng Australia giữ lại nhưng với ông hoàng điền kinh người Jamaica, anh vẫn gửi lời cảm ơn tới CLB vì tạo điều kiện để bản thân có cơ hội trải nghiệm trong thời gian qua.

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới ông chủ, HLV, đội ngũ nhân viên, đồng đội và cả các CĐV dành cho mình sự chào đón nồng hậu suốt khoảng thời gian tại đây. Tôi chúc cho CLB sẽ đạt nhiều thành công ở mùa giải phía trước", Bolt chia sẻ.

Về phía Central Coast Mariners, Mike Charlesworth, chủ tịch đội bóng cũng gửi lời cảm ơn và những lời chúc tốt đẹp nhất tới Bolt vì sự nhiệt tình với đội bóng trong 8 tuần tập luyện tại đây.

"Bất chấp sự thật rằng đôi bên không tìm được tiếng nói chung trong quá trình đàm phán hợp đồng, với Mariners, đó vẫn là một vinh dự khi được làm việc cùng người đàn ông chạy nhanh nhất hành tinh, VĐV từng giành 8 HCV Olympic, trong 8 tuần vừa qua", ông khẳng định.

"Từ ngày đầu tiên tới đây, Bolt đã luôn cố gắng hết mình để trở thành một phần của Mariners. Thực tế là anh ta hòa nhập nhanh và có những tiến bộ rõ rệt. Cảm ơn Bolt vì đã là một phần của gia đình Mariners. Hy vọng những cơ hội mới sẽ mở ra với anh ta trong tương lai", Chủ tịch Charlesworth nhắn nhủ.

Những nỗ lực của Bolt vẫn là chưa đủ để thuyết phục ban lãnh đạo Central Coast Mariners. Ảnh: Getty Images.

Trong quãng thời gian 8 tuần tập luyện tại Central Coast Mariners, Bolt ra sân thi đấu 2 lần và có 2 bàn thắng trong chiến thắng 4 sao của đội nhà trước đối thủ Macarthur South West United.

Chứng kiến màn trình diễn của Bolt, tiền đạo Ross McCormack, người đá cặp cùng Bolt ở 2 trận đấu trên ca ngợi: "Nếu anh ta có thể tổng hòa được các kỹ năng của mình, đây sẽ là mối đe dọa thực sự với khung thành mọi đội bóng".

Tuy vậy, cũng có những ý kiến trái chiều cho rằng Bolt không đủ khả năng để thi đấu chuyên nghiệp. Trả lời truyền thông, cựu tuyển thủ ĐT CH Ireland, Andy Keogh thẳng thắn bày tỏ: "Đôi chân của anh ta đỡ bóng như chiếc lò xo vậy".

Bolt nhận ý kiến trái chiều từ các đồng đội tại Central Coast Mariners. Ảnh: AAP.

Sau khi đã no nê danh hiệu, "Tia chớp" người Jamaica quyết định giải nghệ năm 2017 để tập trung cho giấc mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

Trước Central Coast Mariners, Bolt từng thử việc tại Borussia Dortmund, Mamelodi Sundowns (Nam Phi) và Stromsgodset (Na Uy) nhưng đều thất bại.

Usain Bolt ghi bàn đầu tiên cho đội bóng chuyên nghiệp Mới đây, huyền thoại Olympic - Usain Bolt lập cú đúp trong trận đấu thử việc tại câu lạc bộ Central Coast Mariners, qua đó giúp đội chủ nhà giành chiến thắng với tỷ số 4-0.

Hoàng Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/usain-bolt-chinh-thuc-duong-ai-nay-di-voi-central-coast-mariners-post886381.html