US Open: Nadal vào bán kết, cách danh hiệu Grand Slam thứ 19 đúng 2 trận thắng

'Titan' cuối cùng còn tồn tại ở US Open 2019 - Rafael Nadal - đã giành vé lọt vào bán kết sau chiến thắng có điểm số 6-4, 7-5, 6-2 trước Diego Schwartzman (Argentina). Ở vào thời điểm hiện tại, Nadal chính là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch Giải Mỹ mở rộng, khi mà Roger Federer lẫn Novak Djokovic đều đã trở thành 'khán giả' từ trước đó.

Rafael Nadal

Rafael Nadal

Với chiến thắng sau 3 ván đấu trước Schwartzman, Nadal đã lọt đến vòng đấu tứ hùng ở 10/11 giải đấu mà anh tham dự chỉ tính riêng trong mùa giải 2019. Giải đấu duy nhất mà Nadal bị loại trước vòng đấu bán kết là Abierto Mexicano Telcel tại Acapulco (Mexico), khi Nadal để thua “Gã tiểu tử ngổ ngáo người Úc” Nick Kyrgios sau 3 ván đấu.

Dù giành được chiến thắng sau 3 ván đấu liên tiếp, không đánh mất 1 ván đấu nào, Nadal vẫn dành lời tán tụng đối thủ khó nhằn của mình: “Cậu ấy là một trong những tay vợt hay nhất thế giới (quả thật, Schwartzman là 1 trong số vài tay vợt Argentina đang chơi rất lên tay trong thời gian gần đây, bên cạnh Juan Ignacio Londero). Trận đấu hôm nay với tôi rất khó khăn. Tôi rất hạnh phúc khi cuối cùng vẫn giành được chiến thắng!”.

“Tôi thật sự tin rằng, nếu bạn muốn đăng quang các giải đấu, bạn cần phải vượt qua những đối thủ khó khăn như tôi từng trải nghiệm, trước Marin (Marin Cilic - cựu vô địch US Open) và hôm nay là Diego. Cậu ấy đã chơi rất tuyệt vời trong cả giải đấu. Và giờ đây, đó là Matteo (Matteo Berrettini - người đã loại Gael Monfils để đối đầu với Nadal ở bán kết), một tay vợt cũng đang chơi rất tuyệt vời. Hãy chờ xem. Tôi cần phải chơi với phong độ cao nhất, khả năng tốt nhất và tôi nghĩ, trận đấu hôm nay là bước tiến lớn”, Nadal nói.

Nadal hiện chỉ còn cách danh hiệu Grand Slam thứ 19 đúng 2 trận thắng nữa. Nếu đăng quang ở Flushing Meadows năm nay, anh sẽ chỉ còn thua Federer đúng 1 danh hiệu lớn mà thôi. Đã có lúc, cười ta tưởng chừng như Federer là “không thể chạm tới”, nhưng giờ đây, Nadal lại tiến gần đến mức nào. Tuy vậy, anh cần thắng Berrettini trước đã.

Thế nhưng, Berrettini (năm nay mới 23 tuổi, quê ở Rome và đang xếp hạng 25 thế giới) dường như không phải đối thủ của Nadal. Tuy họ chưa từng đối mặt nhau trong quá khứ, nhưng mới chỉ vài tháng trước, tay vợt người Ý tựa như vẫn còn chưa được đề tên trong bảng xếp hạng của “Next Gen”, thì anh lại đột nhiên vươn lên rất mãnh liệt trong thời gian gần đây. Tuy vậy, với kinh nghiệm non kém, Berrettini khó lòng tạo ra uy hiếp đáng kể.

Do vậy, nhiệm vụ của Nadal là sớm đánh bại Berrettini để đối mặt với “đại địch” lớn nhất ở US Open năm nay, người giành chiến thắng trong cặp đấu giữa “Roger Federer mới một thời”, tay vợt người Bulgaria Grigor Dimitrov và “Kẻ thù của nước Mỹ” - “Tay súng trẻ người Nga” Daniil Medvedev. Cả 2 đều là những đối thủ rất đáng ngại. Dimitrov đang lên tinh thần sau khi loại bỏ Federer, còn Medvedev đã thắng 20/22 trận đấu ở kỳ US Open Series, và đang có phong độ ấn tượng nhất trong các tay vợt hàng đầu thế giới hiện tại.

Các cặp đấu bán kết đơn nữ

_Elina Svitolina (Ukraine) - Serena Williams (Mỹ): 6 giờ sáng thứ Sáu, 6-9

_Bianca Andreescu (Canada) - Belinda Bencic (Thụy Sỹ): 7 giờ 30 sáng thứ Sáu, 6-9

Đ.Hg.

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/us-open-nadal-vao-ban-ket-cach-danh-hieu-grand-slam-thu-19-dung-2-tran-thang-614923.html