Uruguay vây trọng tài, đập màn hình VAR vì bị loại World Cup 2022

Các cầu thủ Uruguay tức giận 'vây' trọng tài, còn Cavani đưa nắm đấm vào màn hình VAR sau khi đại diện Nam Mỹ bị loại đau ngay vòng bảng World Cup 2022.

Uruguay dẫn Ghana 2-0 khi hiệp 1 mới đi qua 32 phút, nhưng họ vẫn làm không đủ để lấy vé vòng 1/8 World Cup 2022 khi lượt cuối bảng H kết thúc kịch tính đến không ngờ.

Các cầu thủ Uruguay 'vây' trọng tài để trút giận sau khi bị loại sớm World Cup 2022

Các cầu thủ Uruguay 'vây' trọng tài để trút giận sau khi bị loại sớm World Cup 2022

Điều đó đến từ việc Hàn Quốc ngược dòng thắng Bồ Đào Nha 2-1 vào phút bù giờ đầu tiên của trận đấu khiến Uruguay vốn tưởng đã đảm bảo đi tiếp (với 2 bàn), trở tay không kịp.

Kết quả có nghĩa, Bồ Đào Nha xếp nhất, Hàn Quốc vươn lên vị trí nhì bảng – dù cùng 4 điểm như Uruguay, cùng hiệu số bàn thắng/bại nhưng hơn số bàn thắng ghi được.

Do vậy, muốn giật lại chiếc vé vòng 1/8 World Cup 2022 thì Uruguay phải ghi thêm được 1 bàn nữa. Nhưng tất cả rơi vào vô vọng dù từ lúc nhận tin dữ cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, đại diện Nam Mỹ có cả hơn 10 phút.

Cavani tung nắm đấm vào màn hình VAR trong lúc đi vào đường hầm

Các cầu thủ Uruguay cho rằng, họ có thể đã làm được điều đó nếu trọng tài Daniel Siebert không bỏ qua quả 11m ở thời gian bù giờ, sau khi Cavani bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Cựu HLV trưởng Tottenham, Pochettino, các cựu cầu thủ Rio Ferdinand, Alan Shearer cũng tỏ ra ngạc nhiên khi không có quả phạt đền cho Uruguay.

Thế nên, sau tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cầu thủ Uruguay lập tức ‘vây’ trọng tài người Đức để trút giận. Thủ môn dự bị Fernando Muslera của đội bóng Nam Mỹ thì xô trọng tài biên.

Còn cựu tiền đạo MU, Edinson Cavani bực bội vung nắm đấm vào màn hình VAR khiến nó đổ kềnh,… Luis Suarez thì sau khi được thay ra ở phút 66, đã sớm cảm nhận vị đắng bị loại sớm khỏi World Cup 2022 dù đội nhà đang thắng. Anh rơi nước mắt, kéo áo trùm đầu đầy thất vọng.

Ai cũng biết đây là kỳ World Cup cuối cùng của Luis Suarez, Cavani và họ không muốn kết thúc theo cách khó nuốt trôi thế này.

Nhưng Uruguay phải tự trách mình, bởi họ đáng ra phải sớm có thêm bàn thắng để tạo sự an toàn, thay vì nghĩ Hàn Quốc không cửa thắng Bồ Đào Nha (hòa 1-1 đến phút 90).

Lâm Hoàng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/uruguay-vay-trong-tai-dap-man-hinh-var-vi-bi-loai-world-cup-2022-2087295.html