Uruguay sa thải HLV ĐTQG tại vị lâu năm nhất thế giới

Việc HLV trưởng ĐTQG Uruguay, Oscar Tabarez cùng 400 nhân viên của LĐBĐ nước này bị cho nghỉ việc đã gây xôn xao.

Gặp khó khăn về tài chính trong thời gian diễn ra dịch bệnh, LĐBĐ Uruguay (AUF) đã đưa ra quyết định cho nghỉ việc hàng loạt các nhân viên, trong đó có HLV trưởng ĐTQG Oscar Tabarez. Chiến lược gia 73 tuổi được biết đến với tư cách HLV trưởng ĐTQG đang tại vị lâu năm nhất trên thế giới.

 LĐBĐ Uruguay chấm dứt hợp đồng với HLV trưởng ĐTQG Oscar Tabarez vì không đủ khả năng chi trả. Ảnh: Getty.

LĐBĐ Uruguay chấm dứt hợp đồng với HLV trưởng ĐTQG Oscar Tabarez vì không đủ khả năng chi trả. Ảnh: Getty.

Ông Tabarez dẫn dắt "La Celeste" lần đầu từ năm 1988 đến 1990. Trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, HLV này dẫn dắt tuyển Uruguay từ năm 2006 cho tới nay.

Quyết định đột ngột nói trên của các nhà làm bóng đá Uruguay vấp phải nhiều phản ứng trái chiều từ dư luận. Ông Tabarez là một trong những HLV vĩ đại nhất của bóng đá nước này. Dưới sự dẫn dắt của Tabarez, Uruguay đã gây bất ngờ khi lọt vào tới bán kết World Cup 2010 và sau đó giành danh hiệu Copa America 2011.

Trong giai đoạn gần đây, Uruguay cũng có màn trình diễn ổn định ở các kỳ Copa America hay World Cup. Tại World Cup 2018, Luis Suarez và các đồng đội đã đánh bại Bồ Đào Nha ở vòng 16 đội và chỉ chịu dừng bước trước nhà vô địch Pháp ở tứ kết.

Kênh TyC bình luận đây là một quyết định đau đớn của AUF. Tabarez là một HLV đáng kính và có nhiều cống hiến cho sự phát triển của bóng đá Uruguay nói riêng và Nam Mỹ nói chung. Những năm gần đây do sức khỏe đi xuống, ông Tabarez thường phải chống nạng để đi lại.

Tờ El Carabobeno của Uruguay đặt dấu hỏi về tương lai của ĐTQG nước này. Họ sẽ bắt đầu các trận đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ trong thời gian tới. Năm sau, Copa America cũng sẽ khởi tranh vào mùa hè. Việc sa thải một HLV lâu năm như ông Tabarez sẽ để lại khoảng trống rất lớn.

Tuy nhiên, theo lý giải từ AUF, họ bắt buộc phải làm điều đó trong bối cảnh nền kinh tế đất nước gặp khó khăn vì dịch bệnh. Các hoạt động bóng đá ở quốc gia Nam Mỹ này đã tạm ngưng từ ngày 13/3. AUF rơi vào cảnh túng thiếu vì không có thu nhập từ tiền bản quyền truyền hình, bán vé các trận đấu cũng như doanh thu thương mại.

"Để bảo đảm các hoạt động trong tương lai, chúng tôi buộc phải tiến hành hàng loạt các biện pháp không mong muốn", trang chủ AUF viết hôm 2/4. Trước khi bị cho nghỉ việc, ông Tabarez nhận mức lương khoảng 1,25 triệu USD mỗi năm.

HLV trưởng ĐTQG Anh, Gareth Southgate đồng ý giảm 30% lương giúp LĐBĐ nước này vượt qua khó khăn. Ảnh: Getty.

Giải pháp này được cho là giúp cho HLV Tabarez và các nhân viên được hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian nghỉ việc. Tuy nhiên, theo truyền thông Uruguay, những người lao động nghỉ việc chỉ được nhận mức hỗ trợ không quá 50% thu nhập trước đó trong 6 tháng tới.

Bên cạnh Uruguay, nhiều LĐBĐ thuộc các quốc gia Nam Mỹ khác cũng lao đao vì tình hình dịch bệnh. LĐBĐ Argentina đang nỗ lực tìm nguồn tài chính để trả lương cho nhân viên. Trong khi đó, LĐBĐ Colombia đã nhận được đề xuất giảm lương từ chính HLV trưởng ĐTQG Carlos Queiroz.

Trên bình diện thế giới, HLV trưởng ĐTQG Anh, Gareth Southgate đã đồng ý cắt giảm 30% tiền lương hàng tháng của mình để hỗ trợ FA. Ông Southgate đang nhận mức lương khoảng 3,7 triệu USD/năm. HLV trưởng ĐTQG nữ Anh, Phil Neville cũng đồng ý giảm 30% số tiền lương 360.000 USD/năm của mình.

Ở Thái Lan, HLV Akira Nishino đã đồng ý giảm 50% lương để giúp LĐBĐ nước này. Theo truyền thông Thái Lan, chiến lược gia người Nhật Bản đang nhận mức lương 970.000 USD/năm.

Pha ghi bàn từ sân nhà của thủ môn Uruguay Thủ môn 26 tuổi Washington Aguerre có pha ghi bàn khó tin từ sân nhà trong trận thắng 2-0 của Cerro Largo trước CA Cerro tại vòng 5 giải vô địch quốc gia Uruguay hôm 10/10.

Hồng An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/uruguay-sa-thai-hlv-dtqg-tai-vi-lau-nam-nhat-the-gioi-post1070033.html