'Uruguay đá thế, Bồ Đào Nha bị loại là đúng'!

HLV Fernando Santos của Bồ Đào Nha, đã lên tiếng chúc mừng Uruguay và thừa nhận đội bóng của ông bị loại là đúng.

HLV Fernando Santos ôm đầu bất lực trước Uruguay

Ở trận đấu rạng sáng nay, Bồ Đào Nha đã thua Uruguay 1-2 và chính thức chia tay World Cup 2018 ngay sau vòng 1/8. Edinson Cavani mở tỉ số cho Uruguay ở đầu hiệp 1. Bước sang hiệp 2, Bồ Đào Nha gỡ hòa nhờ công của Pepe nhưng một lần nữa, Cavani tỏa sáng mang chiến thắng về cho đại diện Nam Mỹ.

Đây được coi là kết quả rất thất vọng với nhà vô địch châu Âu. Thế nhưng HLV Fernando Santos thừa nhận Uruguay là đội bóng mạnh và Bồ Đào Nha thua trận không có gì sai.

Sau trận đấu, HLV Fernando Santos nói: “Trước hết, tôi xin chúc mừng Uruguay đã giành quyền đi tiếp. Thất bại này rất buồn với người Bồ Đào Nha. Ở trong phòng thay đồ, các cầu thủ đang rất buồn bã và tôi cũng vậy. Trong bóng đá đôi khi không có khái niệm chơi đẹp và quả thật, tôi sẵn sàng chơi bẩn để thắng trận này”.

“Tôi cảm giác rằng hiệp 2, chúng tôi đã chơi rất tốt, khát khao hơn và đã có bàn thắng. Chúng tôi đã cố gắng làm tất cả những gì có thể và chơi một trận đấu hay. Thế nhưng Uruguay cũng rất xuất sắc và họ là người giành vé đi tiếp. Tôi đã xem họ đánh bại Nga và rõ ràng họ là đội bóng mạnh”.

Uruguay đã "tiễn" Ronaldo và các đồng đội ở đội tuyển Bồ Đào Nha về nước

Bên cạnh đó, HLV Fernando Santos cũng từ chối đổ lỗi cho trọng tài César Arturo Ramos, người đã bỏ qua nhiều tình huống vào bóng nguy hiểm của cầu thủ Uruguay. Ông nói thêm: “Chúng tôi không ở đây để phàn nàn về trọng tài. Bồ Đao Nha đã cố gắng hết sức và có thể ghi nhiều bàn hơn, nhưng cuối cùng chúng tôi là người thua cuộc. Trong bóng đá, bạn phải chấp nhận những chuyện như vậy”.

Nhận định của HLV Santos không quá lời khi Uruguay thi đấu cực kỳ hiệu quả ở trận đấu này. Cả trận, Uruguay chỉ có 5 lần dứt điểm nhưng ghi được 2 bàn thắng. Bên cạnh đó, họ còn có pha sút phạt hàng rào suýt thành bàn của Suarez. Ngược lại, Bồ Đào Nha dứt điểm 20 lần nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng. Chân sút số 1 của họ, Ronaldo hoàn toàn bất lực trước bộ đôi trung vệ Godin và Giminez.

A Phi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/world-cup-2018/uruguay-da-the-bo-dao-nha-bi-loai-la-dung-1294092.tpo