Uruguay có trận thắng đậm nhất từ đầu Copa America 2019

Không cần tung hết sức lực, Uruguay vẫn đánh bại Ecuador với tỷ số 4-0.

Dù đã không còn thật sự được đánh giá là ứng viên vô địch Copa America 2019 nhưng Uruguay vẫn là đội bóng "có số má" ở Nam Mỹ. Đấu trường Copa America vẫn là giải đấu mà đội bóng này thể hiện được mình.

Và ở trận ra quân Copa America 2019, Uruguay đã có được chiến thắng đậm nhất so với các trận đấu đã diễn ra khi hạ Ecuador 4 bàn không gỡ.

Chỉ mất hơn 5 phút đồng hồ và chưa cần phải đẩy cao nhịp độ thi đấu, Uruguay đã tìm được bàn thắng. Luis Suarez tinh quái và khôn khéo loại bỏ cầu thủ theo kèm để đoạt được bóng bên cánh phải trước khi tạt vào trong cho Lodeiro để tiền vệ này xử lý bình tĩnh trước khi ghi bàn.

Cavani ăn mừng bàn thắng vào lưới Ecuador. (Ảnh: Getty).

Khó khăn càng thêm chồng chất với Ecuador khi họ có cầu thủ bị truất quyền thi đấu ở phút 24. Trọng tài quyết định rút ra tấm thẻ đỏ trực tiếp cho Jose Quintero bởi hành vi đánh tay vào mặt Lodeiro trong một pha tranh chấp trên không.

Có lợi thế về tỷ số lại chơi hơn người, Uruguay đã có bàn thắng thứ 2 ở phút 33. Đội trưởng Diego Godin đánh đầu chiến thuật cho Cavani móc bóng kỹ thuật, ghi bàn thắng thứ 2 trong trận.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Uruguay đã kịp có bàn thắng thứ 3, Luis Suarez là người có mặt đúng lúc, đúng chỗ để ghi tên mình lên bảng điên tử.

Kịch bản của hiệp 2 không có gì thay đổi khi Ecuador không thể kháng cự với chỉ 10 cầu thủ trên sân. Điều đó khiến trận đấu trở nên nhàm chán khi Uruguay cũng không mặn mà ghi thêm bàn thắng.

Dù vậy, bàn ấn định tỷ số 4-0 vẫn đến với thầy trò Oscar Tabarez khi trung vệ Mina của Ecuador đá phản lưới nhà ở phút 78.

Chiến thắng 4-0 là kết quả quá đáng hài lòng với Suarez và đồng đội. Uruguay đã có màn ra quân tưng bừng tại Copa America 2019 và ít nhiều có lợi thế trong cuộc đua tại bảng C trước những đối thủ còn lại là Nhật Bản và Chile./.

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/uruguay-co-tran-thang-dam-nhat-tu-dau-copa-america-2019-921848.vov