Upamecano hé lộ lý do từ chối EPL để đến Bayern

Trung vệ Dayot Upamecano đã lên tiếng về quyết định đầu quân cho Bayern Munich dù được hàng loạt CLB lớn tại Premier League săn đón.

Là một trong những trung vệ trẻ giàu triển vọng và tiến bộ nhất châu Âu vài năm trở lại đây, Dayot Upamecano từng cái cái tên được nhiều CLB lớn săn đón, đặc biệt là các đại gia Premier League. Người đại diện của tuyển thủ Pháp, Volker Struth từng xác nhận Chelsea cùng Liverpool là 2 đội bóng đã cạnh tranh đến phút chót trước khi thân chủ ông chọn Bayern Munich.

Upamecano sẽ sát cánh cùng Muller từ mùa giải tới

Upamecano sẽ sát cánh cùng Muller từ mùa giải tới

Vụ chuyển nhượng Upamecano từ RB Leipzig sang Bayern đã được hoàn tất từ giữa tháng 2 vừa qua. Hùm xám chấp nhận chi đủ 42,5 triệu euro để phá vỡ hợp đồng của trung vệ 22 tuổi và sẽ chính thức đón anh theo giao kèo kéo dài 5 năm vào ngày 1/7 tới đây.

Trong những chia sẻ với Sport Buzzer, Upamecano thừa nhận đã có những đề nghị hấp dẫn khác nhưng cuối cùng anh vẫn chọn Bayern vì muốn gắn bó với Bundesliga: “Tôi đã nhận được những lời mời từ các CLB nước ngoài nhưng rất nhanh chóng, tôi nhận ra rằng bản thân muốn tiếp tục ở lại nước Đức và chơi bóng tại Bundesliga.

Tôi thích những trận đấu tại đây, NHM cũng như các SVĐ nữa. Và khi Bayern tiếp cận, tất cả những gì bạn cảm nhận được là sự tự hào. Không còn bến đỗ nào tốt hơn nữa. Tôi có thể tiến bộ hơn, nguy hiểm hơn trong vòng cấm đối phương, triển khai bóng tốt hơn, đánh đầu tốt hơn, tốt hơn ở mọi khía cạnh”.

Bên cạnh đó, Upamecano cũng hé lộ việc anh từng lỡ hẹn với Bayern vào năm 16 tuổi vì quyết định của mẹ mình: “Tôi đã nói chuyện với gia đình cũng như người đại diện và hiểu được rằng chuyển đến Bayern mùa tới là quyết định tốt nhất cho cả bản thân lẫn sự nghiệp.

Đúng là tôi từng không thể đến Bayern vào năm 16 tuổi. Các bà mẹ luôn biết điều gì tốt nhất cho con mình. Lời đề nghị lúc đó rất hấp dẫn. Tôi cũng muốn đi con đường ngắn nhất tới đỉnh cao nhưng mẹ tôi nói rằng: ‘Không, trước tiên con phải tích lũy kinh nghiệm rồi mới có thể sẵn sàng cho bước tiến lớn’.

Lúc đó, mọi chuyện thật khó chấp nhận nhưng sau cùng, mẹ tôi đã đúng. Tôi đã đi trên con đường phù hợp với sự phát triển của bản thân. Chơi bóng tại Liefering, Salzburg rồi Leipzig giúp tôi có kinh nghiệm để chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất”.

Theo bongdaso.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202105/upamecano-he-lo-ly-do-tu-choi-epl-de-den-bayern-2531552/