Uống trà ấm có thực sự giúp giảm nhiệt cơ thể như chúng ta vẫn thường nghĩ?

Khi thời tiết nóng bức, một số người lại pha trà uống vì nghĩ rằng sẽ cảm thấy bớt khó chịu.

Uống trà là một thói quen tốt và nếu duy trì sẽ mang lại những tác dụng bất ngờ đối với sức khỏe. Có rất nhiều loại trà và được ưa chuộng hơn cả là trà tổng hợp nhiều loại thảo dược.

Uống trà ấm giúp giải nhiệt là một quan niệm truyền miệng trong dân gian. Bây giờ, các nhà khoa học đã chính thức lên tiếng.

Các nhà nghiên cứu cho rằng khi uống trà nóng là chúng ta đã hấp thụ một lượng nhiệt đáng kể. Rõ ràng điều này khiến cho thân nhiệt tăng lên.

Ảnh Internet

Khi cơ thể phát hiện nhiệt, một cơ chế phản ứng sẽ được bật lên. Cơ thể chúng ta tiết mồ hôi để giảm nhiệt độ. Nếu như không cung cấp đủ nước, cơ thể sẽ bị thiếu hụt nước và thậm chí khiến bạn cảm thấy khó chịu hơn.

Chuyên gia Ollie Jay của trường Đại học Ottawa nói: "Thực chất thì đồ uống nóng gián tiếp khiến bạn bị mất nước. Tối nhất sau đó bạn nên đi uống nước lạnh để bổ sung”.

Nhiều loại trà có khả năng và công dụng làm mát từ bên trong cơ thể với các hoạt chất có lợi. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến nghị bạn chỉ nên uống khi nó đã nguội và ấm vừa phải mà thôi.

Về lâu dài, uống trà giải nhiệt cũng là một biện pháp tốt. Tuy nhiên, nhiều người đang có thói quen sai lầm khi uống trà nóng khi thời tiết không mấy mát mẻ.

Ảnh minh họa

Các chuyên gia gợi ý một số cách giúp giảm thân nhiệt hiệu quả và nhanh chóng. Bạn có thể dùng một chiếc khăn ướt đắp lên người. Nước tiếp xúc với da sẽ nhanh chóng bốc hơi và làm nhiệt độ cơ thể giảm xuống.

Nếu bạn uống trà nóng mà không kịp thời bổ sung nước, hậu quả sẽ rất khó lường. Khi thời tiết nóng bức, lỗ chân lông mở to khiến nước bốc hơi rất nhanh. Uống trà nóng kích thích tiết mồ hôi trong khi cơ thể đã có sẵn các phản ứng để đối phó với thời tiết này.

Dương Dương dịch/ Theo The Telegraph

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/suc-khoe/uong-tra-am-co-thuc-su-giup-giam-nhiet-co-the-nhu-chung-ta-van-thuong-nghi-56514.html