Uống thuốc lợi tiểu để giảm béo, người phụ nữ bị gãy xương

Sử dụng thuốc lợi tiểu để giảm béo, một phụ nữ ở Đài Loan (Trung Quốc) bị loãng xương nặng.

Theo TVBS, vừa qua, nữ nhân viên văn phòng 27 tuổi ngụ tại thành phố Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc, bị ngã sau khi lấy hành lý từ taxi.

Sau cú ngã tưởng chừng đơn giản, chân của cô không động đậy được và gây đau đớn. Sau khi đến bệnh viện cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán cô bị gãy xương đùi - xương lớn nhất trong cơ thể.

Bác sĩ Hồng Vĩ Kiệt, khoa Xương khớp Bệnh viện Đại học Gia Nghĩa cho biết thông thường gãy xương đùi vì trượt ngã chủ yếu xuất hiện ở những bệnh nhân loãng xương nặng. Qua phim X-quang, bác sĩ Hồng càng khẳng định phán đoán của mình, bệnh nhân này mắc chứng loãng xương nghiêm trọng.

Đối với xương khỏe mạnh, phim X-quang có màu trắng đều và nhạt dần ở giữa. Đối với xương bị loãng, mật độ thấp, màu trắng ít hơn và lòng xương có màu tối đặc trưng. Xương đùi bệnh nhân này hầu như rỗng bên trong. Chính vì thế, khi xương đùi bị tác động một lực mạnh, chúng rất dễ gãy ở vị trí này.

 Bệnh nhân bị loãng xương nghiêm trọng. Ảnh: Tvbs.

Bệnh nhân bị loãng xương nghiêm trọng. Ảnh: Tvbs.

Sau khi tìm hiểu, bác sĩ Hồng cho biết nguyên nhân chính là bệnh nhân thường xuyên sử dụng thuốc giảm béo có chứa thành phần chất lợi tiểu và hormone tuyến giáp trạng. Về cơ chế, thuốc lợi tiểu giúp chồng phù thũng, bài tiết nước nhanh hơn và giúp đào thải chất béo. Sử dụng dài ngày, những chất lợi tiểu này cũng bài tiết canxi trong xương và máu dẫn đến thiếu hụt canxi nghiêm trọng và lâu dần gây loãng xương.

Diên Mai

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/uong-thuoc-loi-tieu-de-giam-beo-nguoi-phu-nu-bi-gay-xuong-post1034589.html