Uống rượu, xài ma túy, gây gổ và án mạng

Sau một ngày uống rượu gần như liên tục, có sử dụng ma túy, ba thanh niên xảy ra xô xát khiến một người tử vong.

Ngày 12-6, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm, tuyên phạt Hứa Nhí Nhỏ (29 tuổi) 16 năm tù, Lê Hoàng Hiếu (22 tuổi) 10 năm tù cùng về tội giết người. Lê Văn Khuyên (44 tuổi) bị phạt 12 tháng tù về tội che giấu tội phạm.

Ngoài ra, tòa công nhận thỏa thuận về việc hai bị cáo Hiếu và Nhỏ cùng liên đới bồi thường cho gia đình bị hại 100 triệu đồng.

Từ phải qua trái, các bị cáo Nhỏ, Hiếu và Khuyên tại tòa ngày 12-6. Ảnh: CK

Từ phải qua trái, các bị cáo Nhỏ, Hiếu và Khuyên tại tòa ngày 12-6. Ảnh: CK

Theo cáo trạng, Hiếu, Nhỏ và anh Lý Hoa là bạn bè. Hiếu là bà con và gọi Khuyên bằng bác. Tất cả cùng sinh sống tại xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.

Sáng 8-1, Hiếu, Nhỏ và anh Hoa uống rượu tại nhà Hiếu. Tại đây, Hiếu lấy ma túy đá cho cả ba cùng sử dụng. Chiều cùng ngày, Nhỏ và anh Hoa phụ giúp Hiếu sơn lại nhà. Sau đó, cả ba tiếp tục uống rượu.

Lúc này, anh Hoa rủ Hiếu, Nhỏ đi cướp tài sản nhưng cả hai không đồng ý. Nhậu xong, Hiếu kêu anh Hoa về nhà nhưng anh này không về mà đòi nhậu tiếp và rủ đi cướp dẫn đến xô xát.

Nhỏ lấy dao Thái Lan của Hiếu để trên bàn trong nhà tấn công anh Hoa. Thấy anh Hoa bị chảy máu, Nhỏ kêu Hiếu lấy xe chở đi cấp cứu.

Chứng kiến sự việc, Khuyên nói với Hiếu “Tụi mày muốn chết hay gì mà chở nó đi bệnh viện, cõng nó về nhà đi”.

Nghe vậy, cả hai cõng anh Hoa bỏ xuống mé đường gần bụi tre cách nhà Hiếu một đoạn rồi quay về nhà Hiếu. Cả hai cùng Khuyên lấy nước lau, rửa vết máu trên đường. Hiếu lấy con dao đưa cho Nhỏ ném bỏ…

Sau đó, Hiếu đi vào nhà ngủ còn Nhỏ bỏ trốn về nhà ở huyện Kế Sách, Sóc Trăng đến hôm sau thì ra đầu thú.

Sáng 9-1, người dân phát hiện anh Hoa nằm chết cạnh đường nên báo chính quyền địa phương. Theo kết luận giám định, nạn nhân tử vong do choáng mất máu cấp sau vết thương đứt thủng phổi do vật sắc nhọn gây ra.

Theo kết luận giám định pháp y về tâm thần, Nhỏ có bệnh lý tâm thần là rối loạn nhân cách, hành vi do sử dụng các chất gây ảo giác, Hiếu có bệnh lý tâm thần là rối loạn nhân cách, hành vi do sử dụng nhiều loại ma túy.

NHẪN NAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/uong-ruou-xai-ma-tuy-gay-go-va-an-mang-918146.html