Uống rượu ngâm rễ cây rừng, 1 người chết, 1 người nguy kịch

Lên rừng hái măng, tranh thủ lấy rễ cây về ngâm rượu uống, nhưng không ngờ đó là rễ độc nên sau khi uống một người chết, người còn lại cấp cứu.

Anh Vi Văn Sơn được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do ngộ độc rượu.

Anh Vi Văn Sơn được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do ngộ độc rượu.

Thông tin từ báo Công an Nhân dân, tối ngày 9/7, Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa tiếp nhận 1 bệnh nhân ngộ độc rượu nguy kịch.

Cùng theo chính quyền xã Châu Bính (huyện Quỳ Châu) cho biết: Hai trường hợp bị ngộ độc ở xã này là anh Vi Văn Dần (32 tuổi) và anh Vi Văn Sơn (33 tuổi) đều trú tại bản Cọc, xã Châu Bính.

Trước đó, khi mới uống được vài chén, cả hai người đều có biểu hiện bị ngộ độc. Ngay lập tức, vợ anh Dần và hàng xóm đưa 2 người đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh Dần đã chết trên đường đi, còn anh Sơn nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Các bác sỹ tại bệnh viện Quỳ Châu cho biết, nguyên nhân ban đầu khiến hai người bị ngộ độc là do uống rượu ngâm rễ cây rừng.

Được biết, trước đó 3 ngày, anh Dần và vợ lên rừng hái măng và tranh thủ lấy rễ cây rừng về ngâm rượu để uống.

Hiện bình rượu được cơ quan chức năng niêm phong và thu giữ để hỗ trợ công tác điều tra sự việc, VTC NEW đưa tin.

Tổng hợp

Thúy Hà

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/suc-khoe/uong-ruou-ngam-re-cay-rung-1-nguoi-chet-1-nguoi-nguy-kich-86963.html