Uống rượu bia lái xe, tự xưng 'thiếu tá quân đội', va chạm với CSGT

Trong khi nồng độ cồn vượt quá mức cho phép, người đàn ông đã không hợp tác với CSGT, tự xưng là 'thiếu tá quân đội' đã bị tổ công tác khống chế đưa về trụ sở để làm việc.

Người đàn ông không hợp tác với CSGT, tự xưng là "thiếu tá quân đội".

Người đàn ông không hợp tác với CSGT, tự xưng là "thiếu tá quân đội".

Đội CSGT TX Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) mới khống chế, mời một người đàn ông sử dụng bia rượu vượt quá nồng độ cho phép, va chạm với lực lượng chức năng, về trụ sở làm việc.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 12/5, tổ công tác CSGT TX Hồng Lĩnh tổ chức thực hiện kế hoạch đo nồng độ cồn trên địa bàn nội thị tại khu vực đường 3/2 giao nhau với đường Ngô Đức Kế (phường Bắc Hồng) phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy BKS 38 F1-056.x.x không đội mũ bảo hiểm đã ra tín hiệu dừng xe, kiểm tra hành chính.

Danh tính lái xe là anh Đ.Q.K (SN 1983) chở theo anh Đ.Q.T (SN (1975) trú tại phường Bắc Hồng, cả hai không đội mũ bảo hiểm.

Kết quả đo nồng độ cồn người lái xe của anh Đ.Q.K ở mức 0,518 ml/lít vượt quá mức cho phép, đã tiến hành lập biên bản vi phạm ngay tại chỗ.

Khi tổ công tác yêu cầu anh K. mở cốp xe lấy lại tài sản nếu có để lực lượng chức năng tạm giữ phương tiện thì người này không hợp tác và đóng cốp xe lại, không cho kiểm tra.

Sau đó anh Đ.Q.T lời qua tiếng lại với tổ CSGT và chạm với một cán bộ CSGT, lúc này buộc tổ CSGT phải khống chế đưa người này về trụ sở công an phường Bắc Hồng làm việc, người này còn tự xưng là “thiếu tá quân đội”. Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường.

Bước đầu Công an phường Bắc Hồng xác định anh T. có hành vi cản trở quá trình thi hành công vụ của lực lượng chức năng.

Phủ Quỳ

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/giao-thong/uong-ruou-bia-lai-xe-tu-xung-thieu-ta-quan-doi-va-cham-voi-csgt-452196.html