Uống nước suối, thanh niên Bắc Giang bị đỉa dài 3 cm ký sinh trong họng

Ngứa cổ, khàn tiếng trong thời gian dài, nam thanh niên tại Bắc Giang tá hỏa phát hiện con đỉa dài 3 cm ký sinh trong cổ họng.

Con đỉa được gắp ra khỏi cổ họng bệnh nhân. Ảnh CTV.

Con đỉa được gắp ra khỏi cổ họng bệnh nhân. Ảnh CTV.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa tiến hành phẫu thuật, gắp con đỉa dài 3 cm ký sinh trong cổ họng bệnh nhân Nông Văn Bảy (29 tuổi, trú tại thôn Suối Chạc, xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang).

Tại thời điểm thăm khám, anh Bảy cho biết mình liên tục bị ho, đôi lúc khạc ra máu, giọng nói khàn, nhiều thời điểm mất tiếng không rõ nguyên nhân.

Bệnh nhân đã uống thuốc chữa viêm họng dài ngày nhưng không đỡ nên đến cơ sở y tế trên địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang thăm khám thì phát hiện sinh vật sống ký sinh trong cổ họng, được chỉ định chuyển tuyến tỉnh điều trị. Sau ca phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

Theo anh Bảy, nguyên nhân có thể do cách đó nhiều ngày, trong lúc đi làm đồng anh có uống nước suối để giải tỏa cơn khát nên không may bị con đỉa trên bò vào, sống ký sinh và lớn dần trong cổ họng.

PV

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/uong-nuoc-suoi-thanh-nien-bac-giang-bi-dia-dai-3-cm-ky-sinh-trong-hong-d433655.html