Uống nước ngọt miễn phí phát trước cổng trường, nhiều học sinh đau bụng

Giờ ra chơi, thấy chiếc xe tải đậu ở cổng trường đang phát miễn phí đồ uống, một số học sinh đến nhận và chạy về báo cho các bạn cùng lớp tới lấy. Sau khi uống nước, 9 em học sinh bị đau bụng, buồn nôn phải nhập trạm y tế.

Ngày 17/3, cô Từ Thị Thu Hương (Hiệu trưởng Trường tiểu học Quang Trung, TP.Vinh, Nghệ An) cho biết sự việc xảy ra vào cuối giờ chiều ngày 16/3.

Chiếc xe tải (trái) phát nước miễn phí

Chiếc xe tải (trái) phát nước miễn phí

Vào thời gian trên, hàng loạt học sinh đổ xô ra cổng trường để nhận đồ uống miễn phí. Phát hiện sự việc bất thường, cô Hương đã đánh kẻng báo động học sinh, đề nghị không uống nước miễn phí và phải giao nộp lại cho nhà trường.

Kiểm tra cổng trường, các cô chủ nhiệm lớp thấy 1 chiếc xe tải đang đậu cùng tốp người mặc đồng phục đang phát nước miễn phí. Khi được các cô hỏi lý do phát nước miễn phí thì tốp người không trả lời được và liền lên xe bỏ đi.

Hơn 180 chai nước ngọt bị thu hồi

Trường tiểu học Quang Trung sau đó thu được hơn 180 chai nước ngọt. Trong đó, có 9 em học sinh uống hết chai nước ngọt có biểu hiện đau bụng, buồn nôn nên được đưa đến trạm y tế phường để xử lý. Sau khi được các bác sỹ ở đây chăm sóc, truyền giải độc, đến tối cùng ngày các em được phụ huynh đón về nhà tiếp tục nghỉ dưỡng và hôm sau lại đi học bình thường.

Sự việc được báo cáo lên Phòng giáo dục và Công an TP.Vinh. Chiếc xe tải phát nước miễn phí mang biển số xe Hà Nội.

Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc để điều tra sự việc trên.

Hồng Hạnh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/dung-nuoc-uong-mien-phi-truoc-cong-truong-hang-loat-hoc-sinh-bi-dau-bung_108894.html