Uống nhầm vỏ nhôm bọc viên thuốc

'Do nói chuyện điện thoại trong lúc uống thuốc nên tôi lỡ uống nhầm vỏ nhôm bọc viên thuốc. Tôi có cần đến bệnh viện gắp ra không hay để lâu nó sẽ theo phân ra ngoài?' - Quang Phú (Đồng Nai)

Ảnh minh họa

ThS-BS. Khâu Minh Tuấn (Phụ trách Khoa Cấp cứu tổng hợp, Bệnh viện 115 TP.HCM): Viên thuốc còn nguyên vỏ nhôm “du hành” tự do trong đường tiêu hóa mang đến rất nhiều rủi ro: có thể gây thủng đường tiêu hóa (dạ dày, ruột) hay tắc ruột. Trong các giờ đầu, nếu bạn đến ngay các cơ sở y tế có nội soi tiêu hóa thì các bác sĩ khá dễ dàng gắp dị vật từ dạ dày, tuy nhiên càng để lâu khả năng xác định vị trí cũng như can thiệp lấy dị vật ra càng khó khăn do viên thuốc đi sâu dưới nhu động co bóp tự nhiên của đường tiêu hóa. Việc cần làm là bạn nên đến ngay các cơ sở y tế để có sự trợ giúp phù hợp.

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/uong-nham-vo-nhom-boc-vien-thuoc-13392.html