Uống nhầm thuốc diệt chuột, bé trai 7 tuổi tử vong thương tâm

Trong lúc chơi đùa, thấy 2 chai nhựa trong suốt tưởng là nước si rô nên 2 bé đã chia nhau uống, hậu quả 2 bé phải nhập viện cấp cứu, trong đó một bé đã tử vong.

Thông tin từ bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai sáng nay cho hay, một bệnh nhi uống nhầm thuốc diệt chuột đã tử vong, bé còn lại đã qua cơn nguy kịch.

Nạn nhân tử vong là bé L.H.P (7 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Khoảng 3 ngày trước, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai tiếp nhận 2 bệnh nhi là L.H.P và V.N.Đ.Q (8 tuổi, cùng ngụ TP Biên Hòa) với các biểu hiện co giật toàn thân, suy hô hấp, suy tuần hoàn. Riêng bé Q. bị nhẹ hơn, có thể nói chuyện với mọi người xung quanh.

Theo lời kể của Q., trong lúc 2 bé chơi với nhau ở gần nhà thì thấy 2 chai nhựa trong suốt lớn hơn ngón tay, bên trong có nước màu hồng. Nghĩ là nước si rô nên 2 bé đã chia nhau uống, bé P. uống nhiều hơn.

Sau khi uống, cả hai bé phải cấp cứu tại Bệnh viện Đại Học Y Dược Shing Mark, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Hậu quả, cháu L.H.P tử vong, cháu V.N.Đ.Q được tích cực cấp cứu, hồi sức tích cực, điều trị thải độc nên bé Q. đã được cứu sống.

Được biết, loại thuốc diệt chuột các cháu uống do nước ngoài sản xuất có dạng nước, màu hồng được đóng trong chai nhựa giống thuốc si-rô mà các cháu vẫn hay uống.

Hiện, sự việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai điều tra, làm rõ.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/uong-nham-thuoc-diet-chuot-be-trai-7-tuoi-tu-vong-thuong-tam-d168064.html