Uông Hải Lâm khuyên fan Tiêu Chiến đừng nên làm càn, khéo gây họa bắt thần tượng gánh chịu

Trước cơn bão tẩy chay của fan Tiêu Chiến đối với bộ phim 'Vương bài', Uông Hải Lâm đưa ra lời khuyên đối với fandom ngôi sao Trần tình lệnh đừng nên gây họa trong thời điểm này.

Gần đây, bộ phim Vương bài đã chính thức tung poster giới thiệu dàn diễn viên chính gồm Hoàng Cảnh Du, Tiêu Chiến, Chung Sở Hi,... Tuy nhiên, động thái của đoàn phim đã khiến fan Tiêu Chiến vô cùng bất mãn và tức giận. Nguyên nhân là vì Tiêu Chiến bị xếp sau Hoàng Cảnh Du. Tức là ngôi sao Trần tình lệnh chỉ là nhị phiên, Hoàng Cảnh Du mới là nhất phiên. Đồng thời trong trailer hay các poster mà ekip tung ra đều không chú thích rõ ràng tên diễn viên.

(phiên vị: cách sắp xếp tên diễn viên trong một bộ phim, khẳng định vai trò của nghệ sỹ đó đối với thành tích của dự án đó. Nhất phiên: Tên diễn viên được xếp đầu tiên).

Fandom Tiêu Chiến phát động phong trào tẩy chay phim Vương bài, đã có hơn 100 ngàn người unfollow (bỏ theo dõi) weibo chính thức của bộ phim này. Trong đó có cả phòng làm việc quản lý trực tiếp phần phim ảnh của Tiêu Chiến, cho thấy chính nam diễn viên cũng chẳng hài lòng về ekip tác phẩm. Động thái này của fan Tiêu Chiến nhằm gây áp lực lên đoàn phim: "Vì Tiêu Chiến chỉ là phiên hai, lép vế trước Hoàng Cảnh Du thì chúng tôi sẽ chẳng quảng bá bộ phim này. Hãy để nhất phiên đi gánh phim đi".

Uông Hải Lâm - một nhà biên kịch tai tiếng vì chuyên chỉ trích, nhắc đến nam diễn viên đã đăng một bài viết nói về vấn đề này: "Thiện ý nhắc nhở rằng vào thời điểm nhạy cảm này, fan hâm mộ không nên làm lớn chuyện phiên vị, đừng tranh giành gì cả. Hãy nhìn đại cuộc, đừng vì trước mắt, tôi chỉ có thể nói thế thôi". Lời nói của Uông Hải Lâm như có ẩn ý nói về fan Tiêu Chiến đừng gây ra rắc rối, làm ảnh hưởng đến thần tượng mình nữa.

Dưới bài viết này của Uông Hải Lâm, rất nhiều fan hâm mộ Tiêu Chiến lên tiếng phản bác lại rằng: "Đừng nghe lời vô nghĩa của Uông Hải Lâm! Chắc ông ta đang ám chỉ về Hoàng Cảnh Du ấy", "Các bạn có thể nghĩ rằng Uông Hải Lâm thật sự có ý tốt cho chúng ta à, ông ta vì Tiêu Chiến mà đưa ra lời khuyên sao, nằm mơ đi", "Lại là hành vi ké fame, thật kinh tởm",...

Sau sự cố 227 diễn ra vào năm ngoái, quả thật fan Tiêu Chiến nên cẩn trọng trong phát ngôn và hành động của mình để tránh gây ra phiền phức và mối họa cho thần tượng.

Huỳnh Oanh - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/uong-hai-lam-khuyen-fan-tieu-chien-dung-nen-lam-can-202105161717395254.html