Uống bia giải nhiệt, nhiều tài xế bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn

Chiều 29/5, tổ công tác của Đội CSGT số 4 Công an TP Hà Nội liên tiếp xử phạt 5 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 29/5, tiếp tục thực hiện chuyên đề của Bộ Công an về tăng cường xử lý tài xế ô tô, xe máy sử dụng thức uống có cồn.

Ngày 29/5, tiếp tục thực hiện chuyên đề của Bộ Công an về tăng cường xử lý tài xế ô tô, xe máy sử dụng thức uống có cồn.

Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) áp dụng nhiều phương thức mới, tăng cường thêm nhiều tổ tuần tra, phối hợp cùng các tổ chuyên đề để bảo đảm trong quá trình dừng phương tiện không gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Thiếu tá Vương Đình Huỳnh, Đội CSGT số 4 cho biết, 2 tháng trở lại đây, số trường hợp vi phạm nồng độ cồn đã giảm nhiều, nhưng vẫn còn những người chủ quan.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ, tổ công tác đã xử lý được 5 tài xế vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, trong đó 3 trường hợp vi phạm ở mức vượt khung theo quy định tại Nghị định 100.

Nhiều lái xe vi phạm nồng độ cồn, bị dừng xe kiểm tra, xử lý nhưng bất hợp tác, kéo dài thời gian để gọi điện thoại nhờ cứu viện.

Thiếu tá Vương Đình Huỳnh cho biết, có tài xế nói thời tiết nắng nóng quá nên uống 1 cốc bia để giải nhiệt. "Chúng tôi vẫn cương quyết xử lý những tài xế này theo quy định", Thiếu tá Huỳnh nói.

Trong số 5 tài xế bị Đội CSGT số 4 xử phạt nồng độ cồn chiều cùng ngày, có 3 tài xế vượt mức "kịch khung".

Từ 15/4 đến 14/5, CSGT Hà Nội đã xử lý hơn 6.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Trong thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ triển khai nhiều biện pháp để kiên quyết xử lý các tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Toàn bộ phương tiện vi phạm sẽ được xử lý theo quy định. Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hiển thị video. Uống bia giải nhiệt, nhiều tài xế bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn.

Thế Đại

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/uong-bia-giai-nhiet-nhieu-tai-xe-bi-xu-phat-vi-pham-nong-do-con-post640817.html