Uông Bí: Thành phố kinh tế - thương mại - dịch vụ công nghệ cao đón đầu phát triển

Tầm nhìn về một nước Việt Nam hung cường vào năm 2045 đặt kinh tế biển là trọng tâm. Các thành phố ven biển nói chung và Uông Bí nói chung đứng trước vận hội chưa từng có.

Tập trung toàn lực phát triển các khu kinh tế ven biển trọng điểm

Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đặt ra yêu cầu cần phải tiếp tục "thực hiện tốt chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển", trên cơ sở "đẩy mạnh phát triển và nâng cao hiệu quả các ngành kinh tế biển".

Theo định hướng, sẽ có 6 ngành kinh tế biển được xác định theo thứ tự ưu tiên: (1) Du lịch và dịch vụ biển; (2) Kinh tế hàng hải; (3) Khai thác dầu khí và các tài nguyên khoáng sản biển khác; (4) Nuôi trồng và khai thác hải sản; (5) Công nghiệp ven biển; (6) Năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới.

Đặc biệt vùng kinh tế ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng và miền Bắc sẽ tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao và khu dịch vụ cảng biển, công nghiệp. Đây sẽ là mũi nhọn trọng điểm thu hút hàng tỷ đô la của các “đại bàng” kinh tế trong và ngoài nước để phát triển kinh tế, du lịch, dịch vụ để phát triển giao thương, sản xuất.

Theo Brand Finance (Anh) - Hãng chuyên định giá thương hiệu quốc tế, trong năm 2020, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt 319 tỷ USD, tăng 29% so với năm 2019 - mức tăng nhanh nhất thế giới. Nhờ đó, giá trị thương hiệu Việt Nam đã tăng chín bậc so với cùng kỳ và đạt thứ hạng 33 trên thế giới. Đây là sự khẳng định cơ hội phát triển kinh tế ven biển thành công trong giai đoạn tới trong thu hút đầu tư của các nền kinh tế thế giới vào Việt Nam cũng như các thành phố ven biển đặc biệt tập trung vào các khu kinh tế ven biển trọng điểm.

Chính thức thành lập khu kinh tế ven biển thành phố Uông Bí và thị xã Quảng Yên

Khu kinh tế ven biển Uông Bí - Quảng Yên sẽ được xây dựng và phát triển thành khu kinh tế ven biển đa ngành thời gian xây dựng triển khai từ 2020 - 2035, hình thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, hậu cần cảng và đô thị hiện đại thông minh của tỉnh Quảng Ninh và khu vực đồng bằng sông Hồng.

Khu kinh tế ven biển thành phố Uông Bí sẽ là lực hút hàng loạt các đại bàng lựa chọn Quảng Ninh để chế tạo và sản xuất.

Khu kinh tế ven biển thành phố Uông Bí sẽ là lực hút hàng loạt các đại bàng lựa chọn Quảng Ninh để chế tạo và sản xuất.

Được biết, khu kinh tế có tổng diện tích 13.303ha và được quy hoạch làm 2 phân khu chính gồm khu phức hợp đô thị, công nghiệp công nghệ cao có diện tích 6.403 ha thuộc 5 phường của thành phố Uông Bí (bao gồm Quang Trung, Trưng Vương, Phương Nam, Phương Đông, Yên Thanh) và 8 phường, xã của thị xã Quảng Yên; khu dịch vụ cảng biển, cảng biển, công nghiệp và đô thị Đầm nhà Mạc diện tích 6.899 ha.

Mục tiêu phát triển chủ yếu của khu kinh tế ven biển thành phố Uông Bí nhằm khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí trong việc kết nối kinh tế, thương mại, dịch vụ với các khu kinh tế ven biển như: Vân Đồn, Đình Vũ - Cát Hải, Thái Bình.

Khu kinh tế ven biển nổi tiếng thế giới - Hình mẫu phát triển cho thành phố Uông Bí tương lai

Thực tiễn cho thấy, kinh tế biển đã và đang đem lại cho các quốc gia có chiến lược bài bản với tầm nhìn dài hạn lợi ích lớn. Theo báo cáo The EU Blue Economy Report 2020, kinh tế biển đem lại cho Liên minh châu Âu 218 tỷ Euro tăng trưởng giá trị gia tăng (GVA) với lợi nhuận là 94 tỉ Euro (số liệu 2018). Còn đối với Mỹ, báo cáo năm 2020 (số liệu 2017) của Tổ chức quản trị đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ (National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA), kinh tế biển đem lại cho Mỹ 318 tỷ USD trong GDP. Bên cạnh phát triển các ngành kinh tế biển chính để phục vụ phát triển kinh tế đất nước, các quốc gia lớn đều đang có những chiến lược biển để mở rộng tầm ảnh hưởng của mình.

Thành phố Rotterdam, Hà Lan khu kinh tế ven biển lớn nhất châu Âu.

Thành phố Singapore phát triển đặc biệt với khu kinh tế Ven Biển giao thương lớn nhất châu Á.

Thành phố cảng Thượng Hải với con Sông Hoàng Phố nền kinh tế phát triển bậc nhất Trung Quốc.

Thành phố Uông Bí tương lai với nền kinh tế trọng điểm ven biển với sự phát triển của Sông Uông.

Nghị quyết 36 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” xác định mục tiêu đến năm 2030, kinh tế thuần biển đóng góp khoảng 10% GDP cả nước; kinh tế của 28 tỉnh, thành phố ven biển chiếm 65 đến 70% GDP cả nước; các ngành kinh tế biển phát triển bền vững theo các chuẩn mực quốc tế; thu nhập bình quân đầu người của các tỉnh, thành phố ven biển gấp từ 1,2 lần bình quân cả nước, chỉ số phát triển con người (HDI) cao hơn trung bình cả nước; đến năm 2045, Việt Nam "trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh, an toàn; kinh tế biển đóng góp quan trọng vào nền kinh tế đất nước".

Ninh Nhi

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/uong-bi-thanh-pho-kinh-te-thuong-mai-dich-vu-cong-nghe-cao-don-dau-phat-trien-301858.html