Uông Bí rút kinh nghiệm sâu sắc về quản lý thư viên

Đó là phản hồi của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa (TT&VH) TP Uông Bí (Quảng Ninh) sau khi báo NNVN phản ánh việc tiêu hủy hơn 10.200 cuốn sách tại Thư viện Uông Bí.

Thư viện Uông Bí

Trao đổi với PV báo NNVN, lãnh đạo Trung tâm TT&VH Uông Bí cho biết: “Thư viện Uông Bí xin nhận khuyết điểm, nghiêm túc kiểm điểm và rút kinh nghiệm sâu sắc từ bài học thực tế".

Phân trần với chúng tôi, lãnh đạo Trung tâm TT&VH Uông Bí lý giải việc thanh lọc tài liệu của thư viện Uông Bí đã được thực hiện từ năm 2014, không phải thời điểm hiện tại.

Thư viện Uông Bí đã phục vụ độc giả từ nhiều năm nay, tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với điều kiện thời tiết, kho tàng chật hẹp, ẩm mốc, việc lưu trữ tài liệu chưa tốt và nhiều lần di chuyển địa điểm nên các loại tài liệu (sách, báo, tạp chí) tại Thư viện bị rách nát, mối mọt, hư hỏng… không thể phục hồi để tiếp tục phục vụ bạn đọc. Với tình trạng tài liệu như trên, Phòng Văn hóa và Thông tin đã tham mưu cho UBND Thành phố Uông Bí ban hành Quyết định số 6662/QĐ-CTUBND ngày 27/12/2014 của Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí "Về việc phê duyệt Đề án thanh lọc tài liệu thư viện". Tuy nhiên trong quá trình tổ chức thực hiện do năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế, việc lập hồ sơ công tác tham mưu của cán bộ thư viện chưa được đầy đủ theo hướng dẫn.

Từ sự việc trên, Thư viện Uông Bí xin nhận khuyết điểm, nghiêm túc kiểm điểm và rút kinh nghiệm sâu sắc từ bài học thực tế; Nêu cao tinh thần trách nhiệm, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, thường xuyên cập nhật và nghiên cứu các văn bản Nhà nước, quy định của pháp luật liên quan đến công tác Thư viện để chủ động tham mưu quản lý, lưu trữ vốn tài liệu Thư viện trong thời gian tới.

KHẢI MÔNG

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/uong-bi-rut-kinh-nghiem-sau-sac-ve-quan-ly-thu-vien-post215934.html