Uông Bí phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Năm 2020, các cơ quan đơn vị, trường học, phường xã ở Uông Bí đã trồng được 32 nghìn cây xanh các loại.

Người dân Uông Bí hào hứng tham gia trồng cây, vệ sinh môi trường. Ảnh: Hải Ninh.

32 cây muồm hoàng yến, 81 cây sấu đã được trồng tại khu đô thị Việt Long – Phường Yên Thanh, trong lễ phát động “ Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - xuân Canh tý năm 2020” doThành phố Uông Bí tổ chức sáng 30/1.

UBND thành phố đề nghị các cấp ủy đảng và chính quyền các phường xã, các cơ quan đơn vị, cán bộ, công chức viên chức, người lao động và nhân dân thành phố tích cực tham gia trồng cây xanh, trồng rừng, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác gỗ trái phép.

Năm 2020, các cơ quan đơn vị, trường học, phường xã ở Uông Bí đã trồng được 32 nghìn cây xanh các loại. Việc tổ chức phát động “ Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Canh tý năm 2020” nhằm mục đích tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố về ý thức trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường, đồng thời tạo cảnh quan cho đô thị, góp phần xây dựng Uông bí trở thành thành phố thân thiện với môi trường.

Hải Ninh

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/uong-bi-phat-dong-tet-trong-cay-doi-doi-nho-on-bac-ho-post257174.html