Uốn nắn đoàn viên thanh niên luôn tin vào sự lãnh đạo của Đảng

'Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải thể hiện trong từng bài giảng. Phải uốn nắn đoàn viên thanh niên, trước hết phải luôn tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Phẩm chất, đạo đức, niềm tin của thanh niên phải được củng cố', GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư phát biểu tại Đại hội Đoàn Thanh niên Học viện.

Ngày 11/8, tại Hà Nội, diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Dự Đại hội có GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư; anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn; anh Bùi Hoàng Tùng, Quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Luôn tin vào sự lãnh đạo của Đảng

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, dấu ấn của Đoàn Thanh niên Học viện đạt được, thích ứng với tinh thần đổi mới toàn diện của Học viện.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận T.Ư tặng hoa chúc mừng Đại hội

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận T.Ư tặng hoa chúc mừng Đại hội

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Thắng cũng chỉ rõ những khó khăn, thách thức với tuổi trẻ Học viện trong thời gian tới. Đó là sự sụt giảm về số lượng đoàn viên là cán bộ trẻ, sụt giảm về số lượng đội ngũ cán bộ Đoàn; tình trạng “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị” của một bộ phận đoàn viên nói chung, trong đó, có đoàn viên tại Học viện.

Ông Thắng cho rằng, đội ngũ cán bộ Đoàn, mà trực tiếp là Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đoàn trong nhiệm kỳ tới phải phát huy sự sáng tạo, xung kích, trách nhiệm nhằm tìm ra giải pháp khắc phục những khó khăn, thách thức để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động Đoàn tại Học viện.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Ông Nguyễn Xuân Thắng lưu ý, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn; cách thức thu hút, tập hợp đoàn viên phải phù hợp yêu cầu của tình hình mới.

“Từ đặc thù của trường Đảng, cần suy nghĩ định hướng như thế nào để phát triển thanh niên? Công tác Đoàn phải đi vào thực chất. Hoạt động Đoàn phải thể hiện được vai trò của thanh niên và lôi cuốn được thanh niên tham gia”, ông Thắng lưu ý.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận T.Ư tặng Bằng khen cho Đoàn Thanh niên Học viện

Một trong những nhiệm vụ Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đặt ra với Đoàn Thanh niên Học viện, là cần nắm bắt tâm tư nguyện vọng của thanh niên và uốn nắn tư tưởng cho đoàn viên thanh niên tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

“Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải thể hiện trong từng bài giảng. Phải uốn nắn đoàn viên thanh niên, trước hết phải luôn tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Phẩm chất, đạo đức, niềm tin của thanh niên phải được củng cố”, ông Thắng nói.

Theo ông Thắng, công việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải thường xuyên, chất lượng phải nâng lên. “Thế giới thay đổi nhanh, thế lực thù địch chống phá bằng mọi hình thức. Chúng ta phải xây là chính, khẳng định thành quả đạt được, đưa ra luận cứ, bác bỏ quan điểm sai trái. Cần xây dựng nhóm xung kích đấu tranh trực diện với những phần tử phản động. Phải bút chiến bằng những luận cứ khoa học, sắc sảo, thuyết phục”, ông Thắng nhấn mạnh.

Trên 4.600 bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Học viện đã từng bước gắn hoạt động Đoàn với các nhiệm vụ chuyên môn: nghiên cứu khoa học, giảng dạy, tham mưu, phục vụ và nhiệm vụ học tập. Đoàn Thanh niên Học viện đã triển khai được gần 70 nhiệm vụ khoa học, trên 110 lượt thực tập giảng dạy và nhiều hoạt động nghiên cứu thực tế, giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên.

Anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn (ngoài cùng bên phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đoàn Thanh niên Học viện là lực lượng xung kích, tiên phong trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Đoàn Thanh niên Học viện thực hiện nhiều bài viết tuyên truyền trên không gian mạng; là lực lượng nòng cốt tham gia cuộc thi viết chính luận lần thứ nhất về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với trên 4.600 bài viết. Trong đó, có nhiều bài đã đạt giải cao, giải triển vọng.

Anh Bùi Hoàng Tùng, Quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương (thứ 3, từ trái sang) tặng Bằng khen cho các tập thể thuộc Đoàn Thanh niên Học viện

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Học viện đoàn kết, sáng tạo, bản lĩnh, tự tin, làm chủ tri thức”, nhiệm kỳ 2022 – 2027, Đại hội đặt ra 10 chỉ tiêu phấn đấu.

Trong đó, tuổi trẻ Học viện phấn đấu đạt được từ 90 - 100 bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được đăng trên các tạp chí khoa học, các kênh truyền thông của Học viện. Giới thiệu từ 500 - 600 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, số lượng đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng chiếm 70% số lượng đoàn viên được giới thiệu…

Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đào Anh Tuấn điều hành Đại hội

Phát huy tinh thần dân chủ, công khai và trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 25 anh, chị; bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.

Anh Đào Anh Tuấn được Đại hội tín nhiệm bầu tái đắc cử Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khóa III.

Lưu Trinh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/uon-nan-doan-vien-thanh-nien-luon-tin-vao-su-lanh-dao-cua-dang-post1460927.tpo