Ươm mầm 'hạt giống' nơi biên cương

Đầu năm 2021, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đắc Lắc tổ chức tiễn 70 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự (NVQS) về địa phương.

Đặc biệt, trong đó có 25 chiến sĩ NVQS có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ và nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, đủ điều kiện, tiêu chuẩn đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đây là những đảng viên trẻ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhiều đóng góp trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh Đắc Lắc ngày càng vững mạnh.

Chi bộ Vũ trang-Kiểm soát, Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk tổ chức Lễ kết nạp đảng viên tháng 1-2021.

Chi bộ Vũ trang-Kiểm soát, Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk tổ chức Lễ kết nạp đảng viên tháng 1-2021.

Những năm gần đây, nguồn chiến sĩ mới được gọi nhập ngũ vào BĐBP tỉnh Đắc Lắc chủ yếu từ hai huyện biên giới của tỉnh là Buôn Đôn và Ea Súp, trong đó đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số. Vì thế, phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số được các cấp ủy đảng trong BĐBP quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Trong số 25 đảng viên là quân nhân vừa xuất ngũ, có 10 chiến sĩ là người đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là nguồn cán bộ kế cận của hệ thống chính trị cơ sở tại các xã biên giới, góp phần cùng với chính quyền địa phương xây dựng, củng cố cơ sở chính trị vững mạnh.

Một trong những điểm thuận lợi khi các chiến sĩ được kết nạp Đảng trong thời gian thực hiện NVQS đó là trước khi nhập ngũ, các chiến sĩ đã được địa phương tuyển chọn, bảo đảm một số tiêu chuẩn, như lý lịch rõ ràng, có trình độ học vấn, sức khỏe... Đồng thời, trong thời gian thực hiện NVQS, quân nhân được bồi dưỡng, nâng cao trình độ, nhận thức về chính trị, quân sự, pháp luật và được rèn giũa, trưởng thành hơn, tạo nên phẩm chất tốt của người đảng viên. Từ năm 2015 đến nay, BĐBP tỉnh Đắc Lắc đã tổ chức mở 5 lớp bồi dưỡng, kết nạp đảng viên cho 249 quần chúng và phối hợp mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị; tổ chức kết nạp 190 đảng viên là chiến sĩ NVQS.

Là một trong những chiến sĩ tiêu biểu của Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk được kết nạp Đảng đợt tháng 1-2021 vừa qua, Binh nhất Triệu Đức Hiếu, người dân tộc Dao tự hào chia sẻ: "Được đứng trong hàng ngũ của Đảng không chỉ là vinh dự lớn lao với riêng em mà đó còn là niềm tự hào của cả gia đình, dòng họ. Em luôn tự hứa với bản thân sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành, xứng đáng với sự tin tưởng và kỳ vọng của cấp trên cũng như gia đình".

Thông qua các lớp bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới và lớp bồi dưỡng lý luận chính trị hằng năm, Đảng ủy BĐBP tỉnh Đắc Lắc đã kết hợp, lồng ghép, cập nhật nhiều nội dung. Qua đó giúp các đảng viên mới, sau khi xuất ngũ sớm bắt nhịp với công việc ở địa phương, có một số kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước, phát triển kinh tế-xã hội. Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó chính ủy BĐBP tỉnh Đắc Lắc khẳng định: Cùng với làm tốt công tác tạo nguồn phát triển Đảng trong chiến sĩ NVQS, khi chiến sĩ xuất ngũ về địa phương, Đảng ủy BĐBP tỉnh đều có công văn gửi cấp ủy địa phương đề nghị tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các đảng viên đã xuất ngũ phấn đấu trở thành đảng viên chính thức và bồi dưỡng trở thành lực lượng nòng cốt trong xây dựng cơ sở chính trị, tạo nguồn cán bộ lâu dài cho địa phương.

Bài và ảnh: NGUYỄN NGỌC LÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/uom-mam-hat-giong-noi-bien-cuong-649587