Ươm lòng nhân ái từ trên ghế nhà trường

Cùng với dạy kiến thức, những năm gần đây, nhiều trường học trên địa bàn huyện Định Hóa đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các hoạt động từ thiện, xã hội. Đây chính là nền tảng quan trọng để đào tạo, giáo dục nên những thế hệ học sinh hội tụ đủ tài và đức.

Mô hình “Nuôi lợn đất tiết kiệm giúp bạn đến trường” của Trường PTDT Nội Trú THCS Định Hóa.

Mô hình “Nuôi lợn đất tiết kiệm giúp bạn đến trường” của Trường PTDT Nội Trú THCS Định Hóa.

Toàn huyện Định Hóa có 50 trường THPT, THCS và tiểu học, 100% trường học đã thành lập hội, chi hội chữ thập đỏ (CTĐ) với trên 800 hội viên, hơn 12.500 thanh, thiếu niên. Chị Lương Thị Hằng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Định Hóa cho biết: Để công tác CTĐ lan rộng trong trường học, ngay từ đầu năm, Hội đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tuyên truyền, xây dựng kế hoạch hoạt động với những nội dung như: Tổ chức các buổi tuyên truyền về Luật Nhân đạo quốc tế và phong trào CTĐ; ý nghĩa cuộc vận động “Mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo; phòng chống dịch bênhh theo mùa, phòng chống tai nạn thương tích, bảo vệ môi trường…

Xây dựng các mô hình nhân đạo phù hợp với đặc điểm của địa phương, trường học, gắn với phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; phát động phong trào ủng hộ Tết cho người nghèo, ủng hộ các bạn tàn tật, học sinh vùng bão lụt, xây dựng nhà tình thương... Các hoạt động này không chỉ giúp đỡ những đối tượng gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống mà còn góp phần giáo dục toàn diện cho các em học sinh.

Để các em hiểu và thực hiện tốt công tác này, các nhà trường thường xuyên tuyên truyền vào dịp sinh hoạt tập thể như thứ 2 hàng tuần, ngoại khóa, hội thi... Giáo viên chủ nhiệm, bộ môn đưa công tác CTĐ vào giảng dạy trong các tiết hoạt động ngoài giờ ở từng khối lớp. Hình thức tuyên tuyền đa dạng như: Tuyên truyền qua loa, tờ rơi, băng zôn khẩu hiệu, và các hội thi, ngoại khóa, các lớp tập huấn. Các trường cũng lựa chọn thanh thiếu niên tích cực thành lập các đội xung kích CTĐ, (mỗi đội từ 15-20 học sinh) làm nòng cốt cho hoạt động nhân đạo trong trường, sẵn sàng tham gia tuyên truyền, phụ trách vườn cây thuốc nam, sơ cấp cứu…
Nhờ vậy, công tác nhân đạo, từ thiện trong trường học đạt nhiều kết quả. Nhiều mô hình CTĐ trong trường học được thành lập mới, duy trì phát triển với các tên gọi khác nhau đã tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng và giúp được nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Năm học 2019-2020, thông qua mô hình “Hũ gạo tình thương” và “Đàn gà khăn quàng đỏ” toàn huyện vận động được gần 7.850 kg gạo, 70 đàn gà và trên 800 triệu đồng tiền mặt để giúp đỡ cho gần 2.600 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổ chức được 2.640 ngày công chăm sóc, quét dọn các Đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sỹ, tặng 250 suất quà cho gia đình chính sách và học sinh nghèo; quyên góp được gần 1.000 quyển vở, hơn 900 chiếc bút, 85 xe đạp và hàng trăm bộ sách giáo khoa, quần áo, dày dép; gắn địa chỉ nhân đạo, hỗ trợ (gạo ăn hoặc tiền hàng tháng cho 108 học sinh, xây 1 nhà “khăn quàng đỏ” cho học sinh nghèo.
Chị Nguyễn Thùy Giang, Chi hội trưởng CTĐ Trường Dân tộc nội trú- THPT Định Hóa chia sẻ: Trong năm học 2019-2020 Chi hội nhà trường đã phát động phong trào “Hũ gạo tình thương tiếp sức em tới trường”, mỗi em học sinh đóng góp ít nhất 1kg gạo, đã thu được 270kg gạo đã trao tặng cho 15 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thực hiện mô hình “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm” thu được gần 4 triệu đồng để giúp đỡ hai bạn Hoàng Văn Lộc lớp 7A3 mồ côi cha mẹ do vụ thảm sát tại xã Sơn Phú và bạn Phan Thị Quỳnh Anh lớp 6A2 bạn mồ côi cả cha lẫn mẹ, có tiền đóng học, mua sắm sách vở, quần áo mới.
Sự giúp đỡ đến từ thầy cô, bạn bè, bằng những hành động nhỏ, giá trị vật chất tuy không lớn nhưng rõ ràng đó là cách giáo dục lòng nhân ái hữu hiệu cho các em từ trên ghế nhà trường. Để rồi khi rời khỏi mái trường, bước vào đời, các em vừa kiến thức để phục vụ xã hội, vừa biết sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và biết nghĩ đến cộng đồng.

Lưu Phượng

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/xa-hoi/uom-long-nhan-ai-tu-tren-ghe-nha-truong-280678-85.html