Ước vọng của 'Mourinho điền kinh Việt Nam'

Các vận động viên Hà Nội đang tập trung cho nhiệm vụ quan trọng tại SEA Games 31. Giờ là lúc cái tài của huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Chí Đông - được người trong nghề gọi là 'Mourinho của điền kinh Việt Nam' - sẽ phát huy giá trị. Vị HLV trưởng thành từ Giải chạy Báo Hànôịmới này quyết tâm dẫn dắt học trò hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2021.

HLV Nguyễn Chí Đông (thứ hai từ phải sang) cùng các học trò (ảnh chụp thời điểm dịch Covid-19 chưa bùng phát). Ảnh: Nguyễn Xuân

Danh xưng không tự nhiên mà có

Khi còn thi đấu, Nguyễn Chí Đông nổi tiếng chăm chỉ. Điều đó giúp một VĐV chỉ cao 1m60 như anh 7 lần liên tiếp (từ năm 2000 đến năm 2006) giành chức vô địch quốc gia ở nội dung marathon. Đỉnh cao sự nghiệp thi đấu quốc tế của Nguyễn Chí Đông là tấm Huy chương Bạc SEA Games năm 2003 với thành tích 2 giờ 21 phút 51 giây - đến lúc này vẫn là kỷ lục của điền kinh Việt Nam. Việc anh về nhì tại một chặng của hệ thống Giải marathon Standard Chartered ở Kenya vào năm 2006 hiện vẫn là cột mốc chưa được thay thế của điền kinh Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Chuyển sang công tác huấn luyện, Nguyễn Chí Đông tỏ ra là một HLV giỏi. Gần chục năm trước, Nguyễn Chí Đông được giao phụ trách đội cự ly trung bình. Bốn năm cùng học trò đi tập huấn liên tục tại Trung Quốc (từ năm 2014 đến 2018), có năm phải đón Tết Nguyên đán ngay ở nơi tập huấn trong cái lạnh cắt da, cắt thịt, thành quả ban đầu rồi cũng đến. Trong đó, rõ nhất là tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018. Ở đó, các học trò của Nguyễn Chí Đông đã gây ấn tượng mạnh. Không như Khuất Phương Anh dễ dàng giành ngôi vô địch nội dung 800m nữ, cuộc lên ngôi vô địch nội dung 800m nam của Trần Văn Đảng thực sự tạo nên cú sốc trong làng điền kinh Việt Nam. Lúc ấy, Trần Văn Đảng mới 18 tuổi đã vượt qua nhà vô địch SEA Games Dương Văn Thái. Đến Giải vô địch điền kinh toàn quốc năm 2020, Trần Văn Đảng tiếp tục gây sốc khi lại vượt qua Dương Văn Thái ở nội dung 800m và 1.500m để lên ngôi vô địch.

Phía sau những ngôi vô địch ấy có không ít dấu ấn của HLV Nguyễn Chí Đông - người được gọi là “Mourinho của điền kinh Việt Nam”. Những HLV ở cùng đội nói rằng, HLV Nguyễn Chí Đông có những bài tập “dị” giúp học trò phát huy hết khả năng, như cái cách mà vị HLV bóng đá nổi tiếng J.Mourinho từng làm được. Theo Trần Văn Đảng, chỉ riêng các bài tập về kỹ thuật chạy 200m cuối trong nội dung 800m mà thầy Nguyễn Chí Đông truyền đạt đã khiến anh tự tin rất nhiều.

HLV Nguyễn Chí Đông nói rằng, nhiều bài tập của anh được đúc rút từ kinh nghiệm của bản thân và xây dựng dựa trên nền tảng kiến thức về khoa học huấn luyện. “Quan trọng nhất là mình áp dụng vào thời điểm nào và học trò có sẵn sàng tiếp nhận hay không. Cũng may là các học trò của tôi đầy khao khát vươn lên” - anh nói.

Giấc mơ vàng SEA Games

Trong sự nghiệp vận động viên, vị HLV người Đông Anh sinh năm 1980 Nguyễn Chí Đông chưa thể lên ngôi vô địch SEA Games. Có lẽ bởi vậy mà anh muốn có học trò chinh phục nhiều đỉnh cao hơn mình, bắt đầu là SEA Games.

Năm 2021, SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Việt Nam, các chân chạy cự ly trung bình của Hà Nội như Khuất Phương Anh, Trần Văn Đảng được kỳ vọng rất nhiều. Nếu Khuất Phương Anh đã chứng tỏ vị thế hàng đầu khu vực thì bài toán để Trần Văn Đảng thi đấu thành công tại SEA Games 31 phức tạp hơn. Để góp mặt ở SEA Games 31, Trần Văn Đảng sẽ phải trải qua kỳ tuyển chọn tại Giải vô địch điền kinh toàn quốc năm 2021. “Nội dung 800m và 1.500m nam có nhiều tài năng chứ không chỉ là cuộc đua giữa Dương Văn Thái với Trần Văn Đảng. Trong khi đó, mỗi nội dung của môn điền kinh tại SEA Games chỉ có tối đa 2 vận động viên Việt Nam được góp mặt” - Nguyễn Chí Đông chia sẻ.

Những ngày vừa qua, do dịch Covid-19 nên các vận động viên Hà Nội được lệnh tập luyện tại nhà. HLV Nguyễn Chí Đông đề ra giáo án để các vận động viên tự tập đồng thời tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt qua các thiết bị trực tuyến. Theo Trần Văn Đảng, việc này giúp các vận động viên duy trì ý thức tổ chức kỷ luật, có ý thức hơn trong việc rèn thể lực, qua đó có thể trở lại trạng thái tốt nhất khi trở lại tập luyện tập trung.

Còn hiện tại, HLV Nguyễn Chí Đông vẫn cùng vận động viên cự ly trung bình miệt mài với những bài tập “không giống ai” của mình, chấp nhận xa gia đình tại Hải Phòng để hoàn thành mục tiêu có học trò góp mặt và chiếm lĩnh ngôi đầu SEA Games 31. Nói như Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội Lại Phúc Lộc (phụ trách bộ môn điền kinh) thì Nguyễn Chí Đông là người đam mê, yêu nghề và sẵn sàng cống hiến lâu dài cho thể thao Hà Nội dù được nhiều địa phương khác sẵn sàng “trải thảm”. Đó là nền tảng để Nguyễn Chí Đông tạo dấu ấn cho điền kinh Hà Nội.

Minh An

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-thao/992666/uoc-vong-cua-mourinho-dien-kinh-viet-nam