Ước tính số tiền cá cược khổng lồ trong mùa World Cup 2022

Theo các nhà phân tích của dịch vụ tài chính Barclays, tổng cộng 35 tỷ USD sẽ được đặt cược trong kỳ World Cup 2022, tăng 65% so với mùa trước trong bối cảnh các hình thức cờ bạc trực tuyến gia tăng trong thời kỳ đại dịch.

Cổ động viên Tunisia trước giờ khai cuộc trận đấu đội nhà với Australia ở Al-Wakrah, Qatar. Ảnh: AFP/TTXVN

Cổ động viên Tunisia trước giờ khai cuộc trận đấu đội nhà với Australia ở Al-Wakrah, Qatar. Ảnh: AFP/TTXVN

Các nhà phân tích bao gồm James Rowland Clark giải thích hoạt động cá cược gia tăng xuất phát một phần từ việc các trận đấu đang diễn ra trong mùa Đông đối với châu Âu, khi người dân ít đi nghỉ hơn so với mùa Hè – thời điểm tổ chức các giải đấu trước.

Bên cạnh đó, đến thời điểm này, kết quả các trận đấu trong kỳ World Cup tại Qatar vẫn tương đối có lợi cho nhà cái. Tính đến ngày 29/11, World Cup chứng kiến ít nhất 9 trận hòa - một kết quả nhìn chung có lợi cho các nhà điều hành tỷ lệ cược vì hầu hết người chơi đặt cược có xu hướng đặt cược vào một đội chiến thắng.

Theo một báo cáo của Bloomberg Intelligence, tại Mỹ, số tiền đặt cược cho kỳ World Cup năm nay tương đối nhỏ so với các giải đấu bóng rổ như Super Bowl, lần lượt là 1,7 tỷ USD và 7,6 tỷ USD.

Dẫn dữ liệu từ công ty cá cược H2 Gambling Capital, Barclays cho hay người chơi được phép sẽ đặt cược nhà cái khoảng 400 triệu USD cho mỗi trận đấu vòng bảng, khoảng 1 tỷ USD cho mỗi trận đấu loại trực tiếp và lên tới 2,5 tỷ USD cho trận chung kết World Cup. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và thời điểm cận kề Giáng sinh có thể gây sức ép lên quỹ cá cược của khách hàng.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo Bloomberg)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/uoc-tinh-so-tien-ca-cuoc-khong-lo-trong-mua-world-cup-2022-20221129162914259.htm