Ước nguyện của thầy Park trước khi hết hợp đồng

Đòi lại ngôi vô địch AFF Cup từ tay người Thái là mục tiêu mà HLV Park Hang-seo đặt ra cho mình trước khi kết thúc hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vào tháng 1-2023.

HLV Park Hang-seo đã kết thúc chuyến nghỉ phép tại quê nhà Hàn Quốc để trở lại Việt Nam, bắt tay vào chiến dịch quan trọng nhất năm: AFF Cup 2022.

Trao đổi với truyền thông mới đây, thầy Park chia sẻ trận thua Thái Lan với tổng tỉ số 0-2 ở bán kết AFF Cup 2020 là một trong hai trận đấu nhất trong sự nghiệp của ông tại Việt Nam (trận còn lại là U23 Việt Nam đấu U23 Uzbekistan ở chung kết U23 châu Á 2018).

HLV Park Hang-seo muốn có thêm một lần vô địch AFF Cup trước khi kết thúc hợp đồng với VFF

HLV Park Hang-seo muốn có thêm một lần vô địch AFF Cup trước khi kết thúc hợp đồng với VFF

"Năm ngoái tuyển Việt Nam thất bại ở AFF Cup, năm nay chúng tôi trở lại với mục tiêu vô địch", ông Park nói với đài truyền hình Hàn Quốc.

Theo công bố, AFF Cup 2022 sẽ diễn ra từ 23-12 đến 15-1-2023, với thể thức sân nhà, sân khách ở cả vòng bảng lẫn bán kết, chung kết.

Đây cũng là giải đấu cuối cùng của HLV Park Hang-seo trước khi hợp đồng với VFF đáo hạn vào 31-1-2023.

"Trong hợp đồng có quy định 3 tháng trước khi đáo hạn, đôi bên sẽ cùng ngồi lại xem xét việc có gia hạn hay không. Cá nhân tôi nghĩ quan trọng là hướng đi của bóng đá Việt Nam, việc tôi ở lại là hữu ích hay cần phải có sự đổi mới. Kể cả khi chia tay, tôi vẫn có cách để giúp ích cho bóng đá trẻ Việt Nam", thầy Park nói.

Trước mắt, ông Park cùng các trợ lý sẽ dự khán các trận V-League để tuyển quân cho đội tuyển quốc gia hướng tới AFF Cup 2022.

Dự kiến sau vòng 16 kết thúc ngày 14-9, V-League 2022 sẽ tạm nghỉ để nhường chỗ cho đội tuyển tập trung từ 15 đến 30-9.

Mùa giải 2022 dự kiến kết thúc vào ngày 19-11 và đội tuyển có một tháng chuẩn bị cho ngày ra quân AFF Cup 2022.

Tuyển Việt Nam không mặn mà với King's Cup

HLV Park Hang-seo đánh giá đợt tập trung dịp FIFA Day tháng 9 tới mang tính chất quan trọng, giúp ông có thể rà soát lực lượng, rèn thêm kỹ chiến thuật cho đội tuyển trước khi chính thức dự AFF Cup 2022. Ông cũng bày tỏ nguyện vọng có được "quân xanh" chất lượng.

Theo tìm hiểu, đội tuyển Việt Nam chủ trương mời một đội bóng trong top 100 thế giới sang Hà Nội giao hữu dịp FIFA Day. Hiện VFF vẫn đang tích cực liên hệ với các đối tác.

Đội tuyển chủ trương không tập huấn, giao hữu nước ngoài. Điều này đồng nghĩa thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ không dự King's Cup do Thái Lan tổ chức trong tháng 9.

Hiện Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng gửi thư mời nhiều đội tuyển chất lượng dự King's Cup, song mới chỉ Malaysia nhận lời.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/uoc-nguyen-cua-thay-park-truoc-khi-het-hop-dong-post511691.antd