Ước mơ xây nhà mới của chị Trần Thị Huế đã thành hiện thực

' Mẹ con em vô cùng biết ơn Báo VietNamNet và các nhà tài trợ. Con em sắp có nhà mới ở rồi, căn bệnh của em đã chuyển sang giai đoạn cuối, giờ có nhắm mắt em cũng yên lòng '

Đó là những lời chia sẻ xúc động của chị Trần Thị Huế (sinh năm 1971 ở thôn Bạch Mai, xã Đồng Thái, huyện An Dương, Hải Phòng - nhân vật trong bài viết “ Bố mất sớm, mẹ ung thư lo các con bơ vơ không có nhà để ở” trước đó Báo VietNamNet đã đăng bài chia sẻ.

Nhắc đến hoàn cảnh của ba mẹ con chị Huế người dân ở địa phương ai cũng thương cảm. Chồng chị, anh Võ Đình Tâm (sinh năm 1969), đã qua đời hơn 3 năm vì bệnh hiểm nghèo để lại hai đứa con nhỏ và căn nhà lụp xụp, chắp vá chỉ có 3 bức tường, mặt còn lại phải ghé nhờ vào nhà hàng xóm. Bất hạnh hơn, vừa qua chị Huế lại phát hiện mình mang căn bệnh ung thư tuyến giáp giai đoạn cuối.

Theo tìm hiểu, ngôi nhà của ba mẹ con chị Huế đang ở trước đây từng nhờ người dân trong làng và anh em góp tiền dựng cho, nay đã cũ kỹ, xuống cấp nghiêm trọng. Sắp tới, hàng xóm cho nhờ một mặt tường sẽ xây lại nhà, chị chưa biết phải tính sao.

Báo VietNamNet cùng cán bộ địa phương trao tiền xây nhà cho gia đình chị Trần Thị Huế

Báo VietNamNet cùng cán bộ địa phương trao tiền xây nhà cho gia đình chị Trần Thị Huế

Theo đó, sáng ngày 24/6, Báo VietNamNet cùng phòng LĐ-TB&XH huyện An Dương, UBND xã Đồng Thái đến dự lễ khởi công nhà và trao tặng số tiền 70 triệu đồng giúp chị Huệ xây dựng lại nhà mới khang trang để sinh sống. Đây là số tiền của các doanh nghiệp ủng hộ qua chương trình “Ngôi nhà mơ ước” Báo VietNamNet phát động

Ngoài ra, ông Nguyễn Đăng Tấn, Trưởng ban Công tác xã hội, Trưởng Bạn đọc còn trao số tiền 14. 250.000 triệu đồng bạn đọc ủng hộ qua quỹ báo giúp gia đình chị Huế. Số tiền này sẽ được UBND xã Đồng Thái làm sổ tiết kiệm cho hai con của chị Huệ để phục việc ăn học sau này

Cán bộ và người dân địa phương vui mừng khi chị Huế được giúp đỡ xây dựng nhà

Chia sẻ với PV tại buổi lễ khởi công nhà, ông Mai Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Thái cho biết, bản thân ông nói riêng, lãnh đạo địa phương nói chung bày tỏ niềm vui mừng, lòng cảm ơn đến báo VietNamNet, các nhà tài trợ đã có những việc làm ý nghĩa dành cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

“Trên địa bàn xã còn nhiều những hoàn cảnh khăn cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, xã hội. Tôi mong rằng, trong thời gian tới, những hoàn cảnh khó khăn như gia đình chị Huế sẽ còn được nhận nhiều sự quan tâm giúp đỡ hơn nữa, ông Tuấn chia sẻ.

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/chia-se/uoc-mo-xay-nha-moi-cua-chi-tran-thi-hue-da-thanh-hien-thuc-544931.html