Ước mơ trở thành công an của nam sinh hiếm hoi đạt điểm 10 môn Lịch sử

Nam sinh Bùi Hữu Duy, học sinh trường THPT Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau là một trong số thí sinh hiếm hoi đạt được điểm tuyệt đối môn 'khó nhằn' nhất kỳ thi THPT Quốc gia 2019 - môn Lịch sử.

Sau khi bộ GD&ĐT chính thức công bố điểm thi THPT Quốc gia 2019, nhiều người khá bất ngờ với kết quả có tới 70% thí sinh có điểm dưới trung bình môn Lịch sử.

Tuy vậy, ở địa đầu tổ quốc, một thí sinh trường THPT Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau đã trở thành "hàng hiếm" khi đạt điểm 10 môn học "khó nhằn" này.

Đó là em Bùi Hữu Duy, với kết quả thi THPT Quốc gia 2019 gồm: Sử 10 điểm, Toán 7,2 điểm, Ngữ văn 9 điểm, Địa lý 7.25 điểm, GDCD 9 điểm và Tiếng Anh 7 điểm. Tổng điểm 3 môn thi khối C03 mà Duy đăng ký xét tuyển vào khoa Nghiệp vụ cảnh sát trường Học viện Cảnh sát là 26,25 điểm.

Nam sinh Bùi Hữu Duy.

Nam sinh Bùi Hữu Duy.

Nói về “bí quyết” đạt điểm 10 môn Lịch sử của mình, nam sinh Đất Mũi cho biết, chủ yếu là em nghiên cứu, học thật kỹ sách giáo khoa và các tài liệu có liên quan, sau đó chuyên tâm luyện các đề thi của những năm trước. Bên cạnh đó, em còn tự tìm thêm bài tập, đề sử trên mạng để làm.

Chia sẻ về người giúp mình đạt thành tích tốt như vậy, Duy cho biết: “Sự nhiệt huyết, hết lòng và chăm chút cho học trò của cô giáo dạy Sử là động lực giúp nam sinh tiếp thu tốt kiến thức của môn học ‘khó nhằn’ này. Cô giáo chỉ dạy cho tụi em hết mình, truyền đạt tất cả những gì mà cô có. Ngoài ra, cô còn bỏ tiền ra mua sách luyện đề của các nhà sử học, các giáo sư để cho tụi em làm”.

Duy chụp ảnh cùng các bạn trong lớp 12A8, trường THPT Cái Nước.

Nói về ước mơ của mình, Duy cho biết: “Em rất thích được làm công an và em quyết tâm học thật tốt để biến nó thành hiện thực. Sau khi xem phổ điểm khối C03 thì em nằm trong top 1 của toàn tỉnh; top 7 của miền Nam và top 30 toàn quốc. Khối C03 miền Nam lấy 108 thí sinh, nên em nghĩ mình sẽ đỗ vào ngành em đăng ký xét tuyển”.

Nam sinh Duy trong buổi đại hội công đoàn.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, tỉnh Cà Mau thuộc cụm thi số 63 do sở GD&ĐT tỉnh chủ trì, phối hợp với trường đại học Cần Thơ và trường đại học Cửu Long tổ chức.

Theo sở GD&ĐT Cà Mau, tỉnh này có tỷ lệ đậu tốt nghiệp chiếm 96,12%. Trong đó, 5 trường có tỷ lệ thí sinh đậu tốt nghiệp THPT đạt 100% gồm: Trường THPT Đầm Dơi; THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển; THPT Viên An; THPT Võ Thị Hồng và THPT Tân Bằng.

Các trường có tỷ lệ đậu tốt nghiệp thấp nhất là trường: THPT Nguyễn Việt Khái với 89,87%; THCS – THPT Lý Văn Lâm với 82,26%; THPT Nguyễn Mai với 91,74%; PTDT Nội Trú Cà Mau với 92,16%; THPT Tân Đức với 92,77%. Thấp nhất hệ GDTX là GDTX Thới Bình chỉ chiếm 28,57% (2/7 thí sinh đậu tốt nghiệp – PV).

Việt Tâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/uoc-mo-tro-thanh-cong-an-cua-nam-sinh-hiem-hoi-dat-diem-10-mon-lich-su-a441996.html