Ước mơ làm giáo viên

Nguyễn Ngọc Yến (khu vực Thạnh Hưng, phường Phú Thứ, quận Cái Răng) học sinh lớp 11A2, Trường THPT Trần Đại Nghĩa được sinh trưởng trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tuy vậy, Yến luôn nỗ lực học tập khá giỏi, được thầy cô, bạn bè quý mến.

Yến đến thư viện trường đọc sách tham khảo để bổ sung kiến thức.

Yến đến thư viện trường đọc sách tham khảo để bổ sung kiến thức.

Gia đình Yến thuộc diện hộ cận nghèo, nhà không có ruộng đất sản xuất nên cha mẹ phải đi làm thuê để có tiền sinh sống. Cách đây 10 năm, mẹ Yến bị bệnh bướu cổ và được bác sĩ chẩn đoán mổ. Tuy nhiên, gia đình không có điều kiện nên lãnh thuốc bảo hiểm y tế hay uống thuốc nam cầm chừng. Cách đây không lâu, mẹ Yến tiếp tục bị bệnh u nang buồng trứng nên sức khỏe ngày càng suy yếu, không còn khả năng lao động. Hiện tại, cha Yến đi làm phụ hồ. Anh Nguyễn Phụng, cha Yến nói: “Công việc của tôi không ổn định. Trung bình mỗi ngày thu nhập được hơn 200.000 đồng, nên chỉ đủ chi phí cho sinh hoạt hằng ngày. Những năm qua, tôi rất biết ơn nhà trường, quý thầy cô giáo, các mạnh thường quân đã hỗ trợ cho Yến rất nhiều”.

Để chăm lo cho gia đình, ngoài giờ đến trường, Yến quán xuyến công việc nhà, từ nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa đến dạy em gái học bài. Trong giờ học tại lớp, Yến chăm chú nghe thầy cô giảng bài; đồng thời, tìm đọc sách tham khảo ở thư viện trường và trên mạng internet. Với phương pháp học trên, nhiều năm liền, Yến là thành viên trong đội tuyển học sinh giỏi của trường các môn Lịch sử, Toán và Vật lý. Kết quả học tập năm học lớp 10, Yến có điểm trung bình trên 8.0. Yến chia sẻ: “Để học tốt các môn, em đọc sách giáo khoa và tham khảo các câu hỏi trắc nghiệm trên mạng internet để bổ sung kiến thức. Ngoài ra, em còn làm các dạng bài tập nâng cao”. Nói về ước mơ sau này, Yến cho biết em sẽ cố gắng học thật tốt để thi vào ngành Sư phạm Sử.

Cô Nguyễn Thị Hương, giáo viên Chủ nhiệm lớp của Yến, cho biết: “Thấy hoàn cảnh gia đình Yến quá khó khăn, nhà trường cũng đến thăm hỏi, động viên Yến cố gắng học tập. Ngoài chính sách miễn giảm học phí, từ năm học lớp 10 đến nay, Yến được nhà trường và mạnh thường quận tặng xe đạp và các suất học bổng để em có điều kiện đến trường. Trong lớp, Yến là một học sinh chăm ngoan, luôn nỗ lực vượt khó để học tốt và quan tâm giúp đỡ bạn bè. Bên cạnh đó, Yến tích cực tham gia các hoạt động của trường, lớp”.

Bài, ảnh: Thanh Thư

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/uoc-mo-lam-giao-vien-a122254.html