Ước mơ của Văn Hậu

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu mới đây đã bày tỏ nguyện vọng tiếp tục được ở lại SC Heerenveen để tập luyện, phát triển tài năng trong bối cảnh hợp đồng cũ sắp đáo hạn.

Cụ thể, hợp đồng của Văn Hậu với SC Heerenveen sẽ hết hạn vào cuối tháng 6 tới. Tương lai của hậu vệ Thái Bình trở thành vấn đề được bàn tới khi giải VĐQG Hà Lan, theo quyết định mới nhất, sẽ bị hủy vì COVID-19. Văn Hậu sẽ phải chờ đợi mùa giải mới của Hà Lan, chỉ khởi tranh vào cuối năm nay.

Thực tế nếu trở lại V-League, Văn Hậu cũng không thể ra sân ở giai đoạn lượt đi cho CLB Hà Nội do đã hết hạn đăng ký bổ sung cầu thủ. VFF và VPF khó lòng tạo tiền lệ cho anh được đặc quyền, bởi điều này sẽ khiến phần còn lại của bóng đá Việt Nam dị nghị. Trường hợp trở về, sớm nhất Văn Hậu phải chờ tới tháng 8 mới được thi đấu trở lại. Như vậy so với chuyện tập “chay” ở Hà Lan cũng không khác là bao.

Và nếu so giữa hai nền bóng đá, không khó hiểu khi Văn Hậu chọn phương án ở lại SC Heerenveen (dĩ nhiên với điều kiện đội bóng Hà Lan chấp thuận). Ở tuổi 21, Văn Hậu có đủ thời gian để tiếp tục quá trình ăn tập trong môi trường bóng đá châu Âu, qua đó phát triển tài năng.

Vấn đề là CLB Hà Nội có thực sự muốn tạo cơ hội cho Văn Hậu thỏa mong muốn của mình hay không. Bầu Hiển từng đánh giá Văn Hậu có sự phát triển tốt chỉ sau vài tháng tập luyện với SC Heerenveen. Ông Hiển vì vậy đã ủng hộ Văn Hậu ở lại đội bóng Hà Lan trước đề nghị để anh trở về Việt Nam tập trung đội U23 dự VCK U23 châu Á 2020 theo đề nghị của HLV Park Hang Seo.

Nhìn từ 2 việc này, có thể tin tới đây, Văn Hậu sẽ được CLB Hà Nội cho phép ở lại SC Heerenveen, để quá trình “ăn học” của Hậu không bị dở dang.

Bất Hoặc

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/uoc-mo-cua-van-hau-1648493.tpo