United Airlines sẽ bị kiện?

Vụ việc 1 hành khách bị lôi ra khỏi chuyến bay của United Airlines có thể sẽ khiến hãng hàng không này đối mặt với một vụ kiện.

CEO của United Airlines Oscar Munoz trả lời phỏng vấn đài ABC.

Luật sư của vị khách (nạn nhân) trong vụ việc đã nộp hồ sơ lên tòa án hạt Cook ở bang Chicago yêu cầu lưu trữ đoạn video giám sát có hình ảnh hành khách bị kéo ra khỏi máy bay, danh sách hành khách và phi hành đoàn cùng các chứng cứ có liên quan khác.

Đây có thể coi là động thái cho thấy phía nạn nhân đang lên kế hoạch kiện hàng hàng không này.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 12/4, Giám đốc điều hành (CEO) hãng hàng không United Airlines Oscar Munoz trả lời phỏng vấn chương trình "Good Morning America" của đài ABC một lần nữa gửi lời xin lỗi tới ông David Dao, vị khách người gốc châu Á, đã bị nhân viên an ninh của hãng kéo xuống khỏi máy bay một cách thô bạo vào chiều 9/4, đồng thời bày tỏ mong muốn gặp mặt và trực tiếp xin lỗi hành khách này.

Phía United Airlines vẫn chưa thể liên hệ được với ông David Dao.

Ông Oscar Munoz cũng nói “không từ chức” trước lời kêu gọi từ chức từ phía những người phản đối.

Ông David Dao hiện vẫn đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện ở Chicago.

Trong một diễn biến khác, TTXVN cho hay 21 thượng nghị sĩ Mỹ đã gửi thư cho ông Oscar Munoz thông báo kế hoạch điều tra về vụ việc tai tiếng này của United Airlines. Trong khi đó Thống đốc bang New Jersey, Chris Christie kêu gọi Bộ Giao thông Mỹ buộc United Airlines tạm dừng chính sách bán vé quá ghế (overbooking).

Người gốc châu Á biểu tình phản đối hành vi của nhân viên United Airlines. Ảnh: VOA

Liên quan đến vụ việc, một đoạn video ghi cảnh một nam hành khách bị lôi khỏi chuyến bay của hãng hàng không Mỹ United Airlines tại Chicago đã lan truyền với tốc độ chóng mặt, khiến hãng này đau đầu về mặt hình ảnh trước công chúng, VOA đưa tin.

Vụ việc xảy ra trên 1 chuyến bay từ Chicago đến Louisville hôm Chủ nhật (9/4 giờ địa phương).

Do đã có quá nhiều người đặt vé nên United Airlines đề xuất một số hành khách tự nguyện chuyển sang bay chuyến khác. Nhưng vì không có ai tự nguyện, hãng đã chọn ngẫu nhiên 4 người buộc họ rời khỏi máy bay.

Một trong 4 hành khách từ chối rời máy bay là một người đàn ông châu Á, 69 tuổi tên là David Dao. Nhân viên an ninh đã lôi ông ra khỏi ghế, đập đầu ông xuống chỗ gác tay trên ghế rồi kéo lê ông trên sàn.

Một lúc sau, hành khách này quay trở lại máy bay với thân thể vấy máu…

Vị hành khách bị thương cho biết ông là bác sĩ cần phải về nhà tối hôm đó để khám cho bệnh nhân vào sáng hôm sau.

Hành khách bị nhân viên United Airlines lôi khỏi máy bay. Ảnh: Twitter

Vụ việc lan truyền trên mạng khiến hãng hàng không United Airlines bị phê phán, lên án gay gắt, nhất là những người gốc châu Á.

Có người cho rằng đây là sự kỳ thị chủng tộc. Có người nói chưa đến mức kỳ thị nhưng là nguyên nhân sâu xa dẫn tới kỳ thị chủng tộc.

Nhiều người đang tham gia ký tên vào một thỉnh nguyện thư trên mạng xã hội (hiện có khoảng 49.000 người) đòi Giám đốc điều hành của United Airlines, Oscar Munoz, từ chức.

Có người kêu gọi “ngừng ủng hộ United Airlines”.

Ngay sau đó (sáng 12/4 giờ Việt Nam), cổ phiếu UAL của hãng hàng không United Airlines đã bất ngờ giảm từ 71,94 USD/cp xuống còn 68,46 USD/cp, tương đương mất gần 3,5 USD (-4,84%).

Cú giảm giá bất ngờ khiến giá trị vốn hóa của doanh nghiệp này giảm gần 1,1 tỷ USD chỉ trong vài tiếng đồng hồ...

Sau làn sóng “nổi giận” của người gốc châu Á, Người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer, cho biết hãng hàng không United Airlines và các quan chức địa phương đang kiểm điểm lại vấn đề này. Bộ Giao thông Mỹ cũng đang điều tra sự việc.

Văn Ba

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/united-airlines-lanh-du-vi-doi-xu-tho-bao-voi-khach/303063.vgp