UNICEF tiết lộ số lượng trẻ em sinh ra vào ngày đầu tiên của năm 2021

Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) đã công bố dự báo về mức sinh trẻ em trên toàn thế giới vào năm 2021.

Theo thống kê của UNICEF, tuổi thọ trung bình của trẻ sinh vào ngày 1/1/2021 sẽ là 84 tuổi. Đứa trẻ đầu tiên đã được sinh ra trên quần đảo Fiji ở Thái Bình Dương. Cùng với hơn 371.000 trẻ sơ sinh dự kiến chào đời vào ngày đầu tiên của năm 2021. Hơn một nửa trong số đó là ở Ấn Độ (59.995), Trung Quốc (35.615), Nigeria (21.439), Pakistan (14.161), Indonesia (12.336), Ethiopia (12.006), Mỹ (10.312), Ai Cập (9.455), Bangladesh (9.236), và Cộng hòa Dân chủ Congo (8.640).

Đảo quốc Fiji là nước chào đón em bé đầu tiên của năm 2021. (Ảnh: Fotolia)

Đảo quốc Fiji là nước chào đón em bé đầu tiên của năm 2021. (Ảnh: Fotolia)

Trẻ em Việt Nam ước tính chiếm 0,8% trong số hơn 371.000 trẻ em được sinh ra trên toàn thế giới vào ngày đầu năm mới. Tuổi thọ trung bình của các em dự kiến là 88,6 năm.

Bà Henrietta Fore, Giám đốc điều hành UNICEF cho biết: “Những đứa trẻ sinh ra ngày đầu tiên của năm mới sẽ thừa hưởng thế giới mà chúng ta xây dựng cho chúng. Tháng 5/2021 là năm chúng ta bắt đầu xây dựng một thế giới công bằng, an ninh và sức khỏe”.

Ngoài ra, các nhà phân tích cũng cho rằng vào năm 2021, 140 triệu trẻ em sẽ được sinh ra.

Năm 2021 là năm kỷ niệm 75 năm ngày thành lập UNICEF. Trong năm nay, UNICEF và các đối tác sẽ tiến hành các sự kiện kỷ niệm đánh dấu ba phần tư thế kỷ hoạt động để bảo vệ trẻ em khỏi xung đột, bệnh tật và bị loại trừ và bảo đảm quyền được sống, được mạnh khỏe và được học tập của trẻ em.

Trước đó, nhằm ứng phó với đại dịch Covid-19, UNICEF đã khởi động Chiến dịch Reimagine (Đổi mới tư duy), một lời kêu gọi khẩn thiết tới các chính phủ, công chúng, các nhà tài trợ và khu vực tư nhân để hỗ trợ các nỗ lực của UNICEF trong công tác ứng phó, phục hồi và xây dựng lại một thế giới mà hiện nay đang bị bao vây bởi Covid-19. Cùng nhau, chúng ta có thể ngăn chặn đại dịch này trước nguy cơ trở thành một cuộc khủng hoảng kéo dài đối với trẻ em, đặc biệt là những trẻ dễ bị tổn thương nhất và tái tạo một thế giới công bằng hơn cho mọi trẻ em.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/unicef-tiet-lo-so-luong-tre-em-sinh-ra-vao-ngay-dau-tien-cua-nam-2021-274046.html