UNICEF tiếp tục hỗ trợ cho trẻ em Đà Nẵng

Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh tiếp bà Rana Flowers, Trưởng đại diện Tổ chức UNICEF Việt Nam.

Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh tiếp bà Rana Flowers, Trưởng đại diện Tổ chức UNICEF Việt Nam.

ĐÀ NẴNG – Sáng 26-6, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh tiếp bà Rana Flowers, Trưởng đại diện và bà Mizuho Okimoto, Trưởng phòng chính sách xã hội và quản trị Tổ chức UNICEF Việt Nam. Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh ghi nhận những đóng góp của UNICEF đã giúp đỡ thành phố Đà Nẵng từng bước tham gia mạng lưới các thành phố thân thiện với trẻ em toàn cầu; hỗ trợ xây dựng Báo cáo phân tích tình hình trẻ em của thành phố, đặc biệt đã phê duyệt kế hoạch hỗ trợ cho thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2021 thông qua Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trong những năm qua, TP Đà Nẵng đã triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đặc biệt là các chương trình bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại, bạo lực, phòng chống suy dinh dưỡng, tai nạn thương tích, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em. Cùng với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, thành phố đã triển khai các mô hình, dịch vụ bảo vệ, hỗ trợ trẻ em như: Phường, xã làm tốt công tác xã hội với trẻ em; Huy động cộng đồng phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật… Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh mong muốn thời gian tới, UNICEF tiếp tục hỗ trợ cho trẻ em của thành phố Đà Nẵng.

Bà Rana Flowers đánh giá cao sự chỉ đạo của Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh cũng như sự nỗ lực của Sở LĐ-TB&XH và các sở ngành có liên quan trong việc xây dựng báo cáo phân tích tình hình trẻ em tại Đà Nẵng. Bà khẳng định, CFCI là một khung các hành động chiến lược lấy trẻ em làm trung tâm và bà hy vọng UBND tiếp tục chỉ đạo tiến trình này và khuyến khích sự tham gia của người dân, trẻ em và thanh thiếu niên. Trong những năm tiếp theo bà Rana mong muốn tập trung đưa các chỉ tiêu và chỉ số liên quan tới trẻ em vào chiến lược quy hoạch đô thị của thành phố. Bên cạnh đó, tăng cường thúc đẩy sự tham gia của thanh thiếu niên và người trẻ trong nhà trường và cộng đồng thông qua các diễn đàn kỹ thuật số và tổ chức hội thảo tham vấn tại Đà Nẵng về Chiến lược quốc gia về trẻ em.

DIỆU HUYỀN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_227065_unicef-tiep-tuc-ho-tro-cho-tre-em-da-nang.aspx