UNICEF sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển trợ giúp xã hội

Bà Yoshimi Nishino, Quyền Phó Trưởng Đại diện UNICEF Việt Nam đã khẳng định như vậy chiều nay 5/3, tại buổi tiếp và làm việc của Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Hồng Lan về các vấn đề liên quan đến đổi mới phát triển trợ giúp xã hội (TGXH) theo Đề án 'Đổi mới phát triển TGXH giai đoạn 2017- 2025, tầm nhìn đến 2030' (gọi tắt là Đề án-PV) .

Thứ trưởng Đào Hồng Lan tiếp Quyền Phó Trưởng Đại diện UNICEF Việt Nam Yoshimi Nishino

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng đánh giá cao Hội thảo tham vấn xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án này do Tổ chức UNICEF phối hợp với Cục Bảo trợ xã hội vừa diễn ra ở Hải Phòng trong 2 ngày 1- 2/3 vừa qua.

Thứ trưởng khẳng định đây là Hội thảo quan trọng nhằm hoàn thiện Khung chiến lược đổi mới chính sách và đề cương sơ bộ của Kế hoạch hành động thực hiện Đề án này.

Đồng thời, Thứ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh, trong nhiều năm qua, UNICEF là một đối tác phát triển quan trọng, đã có nhiều đóng góp thiết thực, cũng như phối hợp hiệu quả với các cơ quan Việt Nam trong công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, cũng như trong đổi mới công tác Bảo trợ xã hội.

Thứ trưởng cho biết, những năm qua, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm tới công tác đảm bảo an sinh xã hội, trong đó có lĩnh vực TGXH. Ngày 14/4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 488/QĐ-TTg phê duyệt Đề án này. “Quyết định này đòi hỏi phải có một kế hoạch hành động có tính chiến lược và toàn diện trong thay đổi chính sách để có thể đạt được các mục tiêu và mục đích dài hạn của Đề án”, Thứ trưởng nói.

Theo đó, Thứ trưởng Đào Hồng Lan bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ UNICEF về tài chính cũng như kỹ thuật để tạo điều kiện cho các đối tượng dễ bị tổn thương có cơ hội tham gia và thụ hưởng các chính sách một cách tối ưu.

Về phần mình, bà Yoshimi Nishino và các chuyên gia của UNICEF đánh giá cao Chính phủ Việt Nam đã coi an sinh xã hội là một trong những ưu tiên của Việt Nam. An sinh xã hội được xác định là một bộ phận quan trọng của chính sách xã hội, nằm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đầu tư cho an sinh xã hội là đầu tư phát triển.

Theo đó, đại diện UNECEF đánh giá, Quyết định 488 là một bước ngoặt lớn, tuy nhiên đòi hỏi phải có kế hoạch hành động trong từng năm và cả từng giai đoạn.

“Đề án đặt ra những khung chung để thực hiện nhưng trên thực tế không phải làm được ngay mà cần phải liệt kê các vấn đề như: Mục tiêu, thời gian thực hiện, các hoạt động ưu tiên, trách nhiệm của các bên liên quan, nhu cầu về bằng chứng và nghiên cứu cũng như nguồn nhân lực và ngân sách”, bà Yoshimi Nishino nói.

Bà và các chuyên gia của UNICEF tại buổi tiếp cho rằng, vấn đề tài chính cho Đề án đổi mới trợ giúp xã hội rất quan trọng, đặc biệt là khả năng chi trả cho trợ giúp xã hội. Vì vậy, UNICEF sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam như về kinh phí, xây dựng các chiến lược truyền thông… để xây dựng hiệu quả lộ trình của Đề án.

THANH NHUNG

Nguồn ANTT: http://baodansinh.vn/unicef-san-sang-ho-tro-viet-nam-phat-trien-tro-giup-xa-hoi-d71100.html