UNICEF kêu gọi hành động khẩn cấp để bảo vệ trẻ em ở Nam Sudan

Báo cáo mới đây của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho thấy trẻ em ở Nam Sudan nằm trong số những người thiệt thòi nhất trên thế giới và chưa được đảm bảo quyền lợi.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ngày 18/11 đã kêu gọi hành động khẩn cấp để chấm dứt tình trạng lạm dụngbóc lột trẻ em ở Nam Sudan.

Trong báo cáo mới có tiêu đề "Trẻ em ở ngã rẽ" được công bố tại thủ đô Juba, UNICEF cho biết trẻ em ở Nam Sudan nằm trong số những người thiệt thòi nhất trên thế giới và chưa được đảm bảo quyền lợi.

Theo báo cáo này, Nam Sudan tiếp tục là một trong những nơi có tỷ lệ trẻ em tử vong cao nhất thế giới, khi cứ 10 trẻ thì có một em chết trước 5 tuổi, chủ yếu là do dịch bệnh và thiếu sự chăm sóc y tế.

Đại diện UNICEF tại Nam Sudan Mohamed Ag Ayoya kêu gọi các chính phủ, các tổ chức và đối tác của Liên hợp quốc tìm cách thay đổi tương lai của trẻ em ở quốc gia này./.

Vi Diệu (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/unicef-keu-goi-hanh-dong-khan-cap-de-bao-ve-tre-em-o-nam-sudan/608155.vnp