Ứng xử khác biệt của sao Việt giữa mùa dịch Covid-19

Trà My 'Thương nhớ ở ai' phát ngôn gây sốc, Vũ Khắc Tiệp tỏ thái độ bất hợp tác trong khi Châu Bùi, Lynk Lee... vui vẻ, tự giác cách ly.

Ngày 26/1, trên fanpage Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ thông tin hai người Trung Quốc bị nhiễm virus Corona (Covid-19) đã chết tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngày 26/1, trên fanpage Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ thông tin hai người Trung Quốc bị nhiễm virus Corona (Covid-19) đã chết tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Cát Phượng chia sẻ trên trang cá nhân nỗi lo ngại về dịch Covid-19: "Biết nói gì đây? Làm ơn nghĩ cho dân trước cũng là nghĩ cho chính bản thân mình. Dịch bệnh đã đến Q.1, rồi sẽ lan tràn đến Q.3, Q.5, Q.7...".

Sáng 31/1, diễn viên Ngô Thanh Vân cập nhật trạng thái trên Fanpage về tình trạng hãng hàng không vẫn có chuyến bay từ Vũ Hán về Việt Nam giữa đại dịch virus Corona (Covid-19) trong khi trước đó Cục hàng không đã dừng cấp phép các chuyến bay từ Việt Nam đi Vũ Hán và ngược lại.

Sau khi nhận định các thông tin 3 nghệ sĩ chia sẻ sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự xã hội trên mạng xã hội Facebook, ngày 12/2, Sở Thông tin-Truyền thông TP.HCM ký 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đàm Vĩnh Hưng, Ngô Thanh Vân và Cát Phượng với mức phạt là 10 triệu đồng.

Diễn viên Trà My, nữ chính trong bộ phim của đạo diễn Lưu Trọng Ninh "Thương nhớ ở ai" phát ngôn vô cảm giữa lúc cả nước cùng chung tay chống dịch Covid-19: "Nghĩ lại nên cảm ơn cô Vy, dân số thế giới đã quá tải rồi nên chết bớt đi cho rộng chỗ". Nhiều khán giả cho rằng, phát ngôn này của nữ diễn viên 9x bị nhằm mục đích cố tình gây sốc để được quan tâm.

BB Trần và Hải Triều sau chuyến công tác tại Hàn Quốc khi trở về nước cũng đã tự tiến hành cách ly 14 ngày để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người.

Tuấn Hưng cùng ban nhạc Màu nước

sau chuyến lưu diễn từ Mỹ về Hà Nội cho biết đã chủ động khai báo y tế nghiêm túc, xét nghiệm máu và tự cách ly 14 ngày. Tuấn Hưng khẳng định: "Cực kỳ ý thức và quyết tâm không để bất cứ sai sót nào. Góp phần nhỏ bé để cùng toàn dân chống dịch thành công sớm".

Vũ Khắc Tiệp, ông bầu của nhiều người mẫu nổi tiếng đi tham dự show thời trang tại Ý -tâm dịch ở Châu Âu nhưng khi trở về nước không tự nguyện đi cách ly như một số nghệ sĩ khác. Ngày 10/3, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Vũ Khắc Tiệp đã được yêu cầu đi cách ly tập trung ở khu tập trung Cát Lái (quận 2, TP.HCM). Vũ Khắc Tiệp phản ứng mạnh và tỏ thái độ khó chịu khi nói về điều kiện cách ly thiếu thốn so với cuộc sống bên ngoài của bản thân. Phản ứng và hành động của Vũ Khắc Tiệp đã nhận sự chỉ trích mạnh mẽ của nhiều sao Việt và công chúng.

Ca sĩ Lynk Lee sau chuyến bay từ Hàn Quốc đã thực hiện cách ly. Anh chia sẻ về khu cách ly: "Ở đây rất thoáng mát và bình yên nha. Mọi người nhớ đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên nhé. Mong không ai bị sao cả. Mong bệnh được chữa hết cho mọi người".

Châu Bùi sinh năm 1997, là một thần tượng có sức ảnh hưởng đối với giới trẻ. Trở về từ Tuần lễ Thời trang Milan (Italia) - tâm dịch COVID-19, Châu Bùi đã thực hiện nghiêm túc việc cách ly tập trung. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh trong khu cách ly được cho là như đi nghỉ dưỡng, sinh hoạt quy củ, được thăm khám y tế 2 lần/ ngày.

Sau khi tham dự show thời trang ở Pháp, người mẫu Khánh Linh đã chủ động khai báo y tế online và UBND phường về lịch trình đi lại và tiếp xúc của mình. Bên cạnh đó, cô cũng tới bệnh viện Nhiệt đới kiểm tra sức khỏe dù không có biểu hiện ho, sốt và chưa từng tiếp xúc trực tiếp với người bệnh nào. Khánh Linh đã ký cam kết và tiến hành tự cách ly tại nhà 14 ngày theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền và được các nhân viên y tế tới kiểm tra sức khỏe 2 lần/ngày./.

Bảo Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/media/anh/ung-xu-khac-biet-cua-sao-viet-giua-mua-dich-covid19-1020513.vov