Ứng xử của báo chí với những vấn đề thu hút sự quan tâm của xã hội

Buổi giao lưu 'Báo chí với những vấn đề thu hút sự quan tâm của xã hội' đã khẳng định những đóng góp to lớn của báo chí đồng thời cũng là dịp để thẳng thắn nhìn nhận một số trăn trở của báo chí đương đại.

Những đóng góp của báo chí

Tại buổi giao lưu, ông Võ Tuấn Nhân Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ghi nhận những đóng góp của báo chí cho ngành trong nhiều năm qua. Ông khẳng định nhiều vụ việc được giải quyết nhờ thông tin từ báo chí. Sau sự cố môi trường Fomosa, nhờ báo chí giám sát, đồng hành… đến năm 2017 đã kiếm soát được tình hình. Hay một công ty giấy ở Hậu Giang, nhờ sự vào cuộc của báo chí, Bộ đã chỉ đạo quyết liệt khiến công ty phải tuân thủ chặt chẽ và không gây sự cố.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân tại buổi giao lưu

Còn ông Phạm Lương Sơn đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho rằng, những kết quả thời gian vừa qua của ngành Bảo hiểm có được bên cạnh sự nỗ lực của ngành thì không thể không kể tới vai trò đóng góp của báo chí truyền thông. Ông lấy ví dụ, từ kết quả 87% dân số có Bảo hiểm y tế, nếu phải làm một thống kê chính xác rằng mỗi bài báo được viết ra có thêm bao nhiêu người tham gia Bảo hiểm thì rất khó. Nhưng ông chắc chắn nhờ những bài báo, thông tin… nhận thức người dân, nhất là ở vùng sâu vùng xa đã thay đổi.

Trước những vấn đề thu hút sự quan tâm của xã hội, báo chí không chỉ nêu được vấn đề mà còn tỏ rõ thái độ, nhất là vấn đề tham nhũng. Nếu không có sự phân tích, mổ xẻ của báo chí thì dư luận rất dễ hiểu sai. Đây còn là cuộc đấu tranh bảo vệ Đảng, đường lối, chính sách pháp luật của nhà nước - PGS. TS. Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam đưa ra nhận định.

Các đại biểu tham dự buổi giao lưu dù ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau nhưng phần lớn cùng chung sự đánh giá cao, ghi nhận đóng góp và đồng hành của báo chí trong nhiều năm qua. Vai trò của báo chí, truyền thông, giúp cơ quan quản lý thấy được những vấn đề còn bất cập, tồn tại để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục. Vì thế đại diện các bộ ngành khẳng định luôn coi trọng công tác truyền thông và mong tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí để lắng nghe tiếng nói đa chiều, khách quan, công tâm từ báo chí.

Toàn cảnh buổi giao lưu

Vẫn còn đó những trăn trở…

Buổi giao lưu còn là dịp để các nhà báo nói về những băn khoăn, trăn trở của nghề báo, về những mong muốn của báo chí. Ông Trần Đình Thiên đặt ra câu hỏi: Liệu báo chí có năng lực, hay được phép đi đến cùng sự việc không?. Bởi theo ông nhiều sự việc, vụ việc báo chí đã nêu ra nhưng lại không đi đến cùng, bỏ lửng giữa chừng và cho rằng có lẽ độc giả cũng “quên” sự việc, vụ việc đó. Ông mong muốn những vấn đề phức tạp được báo chí mổ xẻ nguyên nhân tận cùng và kiến nghị xử lý.

Dưới cái nhìn của đơn vị đào tạo báo chí, TS Lương Ngọc Vĩnh, Trưởng Khoa Tuyên truyền- Học viện Báo chí và Tuyên truyền lại đặt ra vấn đề: Nếu nhà báo tạo ra sự quan tâm thu hút độc giả thì họ phải có phương pháp đánh giá sự vật hiện tượng. Để có năng lực, phương pháp đánh giá thì triết học là nền tảng. Nhưng tiếc thay sinh viên ngành báo dường như không thích học triết học, dù các môn khác rất giỏi.

Nhà báo Nguyễn Công Đán phát biểu

Trong thời đại bùng nổ thông tin, mạng xã hội cũng cạnh tranh thông tin với báo chí. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì thông tin chính thống trên báo chí vẫn là món ăn bổ dưỡng, còn thông tin “chưa chính thống” được ví như món “ăn nhanh”, “ăn chơi”, có khi còn độc hại. Vì vậy, để báo chí trở thành món ăn tinh thần bổ dưỡng thì nhà báo phải là người đầu bếp giỏi, được đào tạo bài bản – TS Lương Ngọc Vĩnh nhấn mạnh thêm.

Đại diện một tiếng nói báo chí địa phương – Nhà báo Nguyễn Công Đán, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Giám đốc Đài PT-TH Hưng Yên, Chủ tịch Hội Nhà báo Hưng Yên đưa ra hàng loạt vấn đề đáng quan tâm. Ông cho rằng báo chí địa phương – báo in rất lãng phí, vì ít tiếp cận được với độc giả. Không những thế báo chí địa phương còn rất hạn chế nói về “mặt trái” các vấn đề. Ông cũng mong muốn Hội Nhà báo Việt Nam sẽ có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong các vụ việc nhà báo bị tấn công, uy hiếp để các vụ việc được giảm đi, các nhà báo tự tin dấn thân với nghề.

Các nhà báo tham dự buổi giao lưu

Kết thúc buổi giao lưu, nhà báo Hồ Quang Lợi – Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã đánh giá cao những ý kiến của các đại biểu đưa ra khá thẳng thắn, trên tinh thần xây dựng. Buổi giao lưu không chỉ khiến giới báo chí hiểu được những trách nhiệm, khó khăn của nhà quản lý mà các nhà quản lý cũng hiểu rõ hơn những đặc thù công việc của báo chí để từ đó có sự phối hợp, gắn bó chặt chẽ hơn giữa hai bên trong quá trình trao đổi và cung cấp thông tin… Đây cũng là cơ hội để đánh giá, nhìn nhận vai trò, vị trí của báo chí trong đời sống hôm nay.

Trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc năm 2018, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức buổi giao lưu “Báo chí với những vấn đề thu hút sự quan tâm của xã hội” chiều 16/3. Đây được coi là một trong những hoạt động đáng chú ý tại Hội Báo và được đông đảo báo chí cùng độc giả quan tâm.

Hà Anh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/ung-xu-cua-bao-chi-voi-nhung-van-de-thu-hut-su-quan-tam-cua-xa-hoi-284149.html