Ứng xử ấn tượng Bùi Kim Quyên đăng quang Hoa khôi Người đẹp xứ dừa

Tối ngày 17/11, trong khuôn khổ Lễ hội Dừa Bến Tre lần thứ 5 năm 2019 đã diễn ra đêm chung kết Người đẹp xứ dừa. Với phần thi ứng xử thông minh, ấn tượng, thí sinh Bùi Kim Quyên (SN 1998, SBD 142) đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi.

Đêm chung kết diễn ra với sự tranh tài của 29 cô gái xinh đẹp đến từ chủ nhà Bến Tre và một số tỉnh khác như: Cần Thơ, Quảng Ngãi, Cà Mau…

Các thí sinh lần lượt trải qua các phần thi trang phục áo dài, áo bà ba và dạ hội. Sau những màn trình diễn vô cùng tự tin, duyên dáng, khoe trọn vẻ đẹp đằm thắm dịu dàng của người phụ nữ, ban giám khảo đã chọn top 5 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng thi ứng xử.

Các thí sinh lộng lẫy trong trang phục dạ hội.

Các thí sinh lộng lẫy trong trang phục dạ hội.

Đằm thắm trong chiếc áo bà ba Nam bộ.

Dịu dàng, thướt tha trong tà áo dài truyền thống.

Ban giám khảo.

Với câu hỏi “Là người con Bến Tre, em tự hào điều gì nhất?”, cô gái quê Bến Tre – Bùi Kim Quyên đã có câu trả lời vô cùng ấn tượng, nhận được những tràng vỗ tay tán thưởng của đông đảo khán giả. Phần thi này đã giúp Kim Quyên đăng quang ngôi vị cao nhất – Hoa khôi Người đẹp xứ dừa.

“Bản thân em là một người con được sinh ra và lớn lên tại vùng đất Bến Tre thì em tự hào nhất là phong trào Đồng Khởi của quê hương mình năm xưa, rất là oai hùng. Phong trào Đồng Khởi diễn ra vào ngày 17/1/1960 do nữ tướng tài ba Nguyễn Thị Định được cả thế giới công nhận lãnh đạo. Và bên cạnh đó, ngoài phong trào Đồng Khởi năm xưa thì em còn tự hào về Bến Tre với hình ảnh cây dừa. Cây dừa là hình ảnh gắn bó với tuổi thơ cũng như là trong mọi hoạt động sản xuất, xuất khẩu của người dân Bến Tre; gắn bó từ thuở còn nằm nôi cho đến tuổi trưởng thành. Thì em là thế hệ trẻ tiếp sức phong trào Đồng Khởi mới, sẽ cố gắng hết mình để phấn đấu, xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp và tôn vinh những nét đẹp du lịch của Bến Tre nhiều hơn nữa”- phần trả lời ứng xử của Bùi Kim Quyên.

Hoa hậu Trái đất Phương Khánh trao vương miện cho Hoa khôi Người đẹp xứ dừa 2019 - Bùi Kim Quyên.

Khoảnh khắc đăng quang của cô gái trẻ trong cương vị mới.

Á khôi 1 thuộc về thí sinh mang (SBD) 132 Trần Nguyễn Phương Thanh (SN 2000, quê Cần Thơ), thí sinh mang SBD 144 Võ Thị Kim Hằng (SN 1998, quê Bến Tre) là Á khôi 2. Giải thưởng dành cho Hoa khôi, á khôi 1, á khôi 2 lần lượt là 300, 200 và 100 triệu đồng.

Top 3 cô gái xuất sắc giành các ngôi vị cao nhất.

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao tặng 9 giải phụ khác như: Người đẹp được yêu thích nhất, người đẹp du lịch, người đẹp ảnh, người đẹp phong cách, người đẹp áo bà ba… mỗi giải 20 triệu đồng.

Trong đêm chung kết tối qua, có sự góp mặt của nhiều hoa hậu, hoa khôi, người đẹp từng đoạt giải tại các cuộc thi sắc đẹp trong nước và quốc tế,… cùng hàng ngàn khán giả đến xem trực tiếp.

Kim Hà

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/ung-xu-an-tuong-bui-kim-quyen-dang-quang-hoa-khoi-nguoi-dep-xu-dua-1487766.tpo