Ứng viên vô địch Bỉ - 'Dải thiên hà' không có vì sao dẫn lối

Đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng FIFA tháng 6.2018, Bỉ đang sở hữu dàn hảo thủ trẻ tuổi và đồng đều ở các tuyến. Nhưng điều đó chưa thể làm điểm tựa để tin họ sẽ làm nên điều kỳ diệu tại Nga hè này.

Ảnh từ trái qua: Lukaku, Hazard và Batshuayi - những ngôi sao của Tuyển Bỉ tại World Cup 2018. Ảnh: Sports Illustrated

Linh hồn “Quỷ đỏ” trao tay ai?

Trước thềm World Cup 2018, nội bộ Tuyển Bỉ dậy sóng với hành động khó hiểu của HLV Martinez. Ông thầy người Tây Ban Nha bất ngờ loại tiền vệ Radja Nainggolan (AS Roma) mà không nói rõ lý do. Mặc cho sự bức xúc của ngôi sao 30 tuổi, sau đó đã biến thành những lời khiếm nhã, Martinez vẫn giữ nguyên đội hình không Nainggolan để đem tới Nga tranh tài. Đến khi sự việc lắng xuống, Martinez chỉ đưa ra lời giải thích ngắn gọn rằng nếu triệu tập Nainggolan lên tuyển sẽ là... sai lầm lớn. Cựu HLV Everton cho biết, ông cần ai đó đá hay, có phong độ ổn định trong suốt 2 năm qua chứ không cần mẫu cầu thủ “tỏa sáng bất chợt” như Nainggolan ở mùa giải 2017-2018.

Lời giải thích khó lọt tai của Martinez như “lửa đổ thêm dầu”. Nhìn vào hành trình kỳ diệu của AS Roma trong mùa trước, Nainggolan là linh hồn cũng như ngọn lửa truyền cảm hứng cho đồng đội. Ở Tuyển Bỉ, chỉ có hai người xứng với vai trò thủ lĩnh, đó là Kompany và Nainggolan. Trong bối cảnh Kompany chấn thương liên tục và không được ra sân nhiều tại Man City, Nainggolan xứng đáng hơn ai hết để dẫn dắt ĐTQG trên hành trình chinh phục Cúp Vàng World Cup. Đáng tiếc, viễn cảnh đó không bao giờ đến nữa khi ngôi sao này đã tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế vì bất mãn với HLV trưởng, sau khi bị gạch tên theo cách quá sốc.

Nainggolan bị loại, những người bạn thân của anh ở ĐTQG như Witsel, De Bruyne không tránh khỏi việc nảy sinh sự hoài nghi với người đang chỉ đạo mình. Đặc biệt là De Bruyne, “nhạc trưởng” của Tuyển Bỉ mất đi người đàn anh nhiều kinh nghiệm và thừa độ máu lửa để song hành. Tiền vệ của Man City hay trong chuyên môn nhưng khả năng chiến đấu tay đôi và sự rắn mặt không thể sánh bằng Nainggolan. Martinez có thể chỉ đạo ngoài đường biên nhưng ở bên trong, ai sẽ thay ông sốc tinh thần và truyền lửa cho cả một tập thể?

Ngôi sao Hazard có đủ để dẫn lối?

Trong 4 năm trở lại đây, Bỉ nổi lên là “Tuyển Anh 2.0” với dàn hảo thủ trải đều cả 3 tuyến. Các ngôi sao của “Quỷ đỏ” thi đấu ở những CLB nổi tiếng và được làm truyền thông tốt, không khó hiểu khi họ đều được đưa lên tận “mây xanh”. Nhưng nhìn lại, trong những ngôi sao “hạng A” đó, không nhiều người thực sự đủ đẳng cấp và cái tầm để gây dựng niềm tin rằng họ có thể chạm tới chức vô địch thế giới.

Ngôi sao được đặt kỳ vọng nhiều nhất là Eden Hazard vừa trải qua một năm với hiệu ứng “Mourinho mùa thứ 2”. Chelsea bị loại khỏi cuộc đua dự Champions League và không thể vô địch Premier League. Hazard dĩ nhiên là một trong số những cầu thủ bị chỉ trích nhiều nhất vì lối đá “nửa phá, nửa đùa” của mình.

Nhưng điều đáng trách nhất của tiền vệ này là việc anh không dám nhận vai trò đầu tàu của ĐTQG. Trả lời phỏng vấn hôm 11.6, Hazard cho rằng mình là ngôi sao sáng nhất đội nhưng lại đùn đẩy trọng trách ghi bàn cho người khác nếu bản thân không thể lập công. Đây là điều tuyệt nhiên không bao giờ thấy ở Ronaldo (Bồ Đào Nha), Messi (Argentina) hay Neymar (Brazil). Ba ngôi sao vừa nhắc tên, họ chấp nhận chỉ trích khi phong độ kém cỏi nhưng luôn nhận trọng trách, tự nhận mình là điểm tựa cho đồng đội. Có phải vì lẽ đó mà trong nhiều năm qua, Hazard không thể sánh với Neymar, Messi hay Ronaldo?

Ngày 18.6 tới, Bỉ sẽ bước vào trận đầu tiên tại World Cup 2018 tại bảng G gặp Panama, sau đó là Tunisia (23.6) và Anh (29.6). Đứng trước một bảng đấu dễ thở, người hâm mộ xứ sở sôcôla chỉ mong thầy trò Martinez không sảy chân. Bởi, 4 năm nữa tại World Cup 2022, khi đó những ngôi sao sáng nhất như Hazard đã bước sang tuổi 31 còn thế hệ trước của Kompany có thể không còn khoác áo ĐTQG nữa.

“Thế hệ Vàng” không phải lúc nào cũng có với một nền bóng đá, Bỉ cần phải nắm bắt cơ hội. Nếu không, họ sẽ phải đợi rất lâu nữa để có được vị thế ứng cử viên vô địch như tại World Cup 2018 này.

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/ung-vien-vo-dich-bi-dai-thien-ha-khong-co-vi-sao-dan-loi-612578.ldo