Ứng viên Tổng thống Mỹ tranh luận gì khiến ông Trump 'nóng mắt'?

Trong cuộc tranh luận lần thứ tư, các ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020 đã đề cập đến vấn đề điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump.

Sáng 16/10 (giờ Việt Nam), 12 ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ đã tham gia vào cuộc tranh luận được phát sóng trực tiếp trên sóng truyền hình tại bang Ohio. (Nguồn ảnh: Reuters)

Sáng 16/10 (giờ Việt Nam), 12 ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ đã tham gia vào cuộc tranh luận được phát sóng trực tiếp trên sóng truyền hình tại bang Ohio. (Nguồn ảnh: Reuters)

Được biết, đây là cuộc tranh luận thứ tư trong số 12 cuộc tranh luận mà các ứng viên Đảng Dân chủ sẽ tham gia theo kế hoạch nhằm chọn ra người đại diện cho đảng này "đối đầu" với Tổng thống Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020.

Tại vòng tranh luận hôm 16/10, các ứng viên Đảng Dân chủ đã đề cập đến vấn đề điều tra luận tội Tổng thống Trump. Họ cho rằng Tổng thống Trump đã vi phạm luật pháp và lạm dụng quyền lực khi gây sức ép với Tổng thống Ukraine Zelensky nhằm tiến hành điều tra "đối thủ" chính trị là cựu Phó Tổng thống Joe Biden.

Ngoài ra, các ứng cử viên Tổng thống Mỹ cũng tranh luận về chương trình bảo hiểm y tế cho tất cả người dân, chính sách thuế đối với người giàu và nhập cư,...

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden và Thượng nghị sĩ Bernie Sanders cho rằng Quốc hội sẽ hối hận nếu không theo đuổi cuộc điều tra luận tội ông Trump.

"Luận tội là cách mà chúng ta sử dụng để ngăn người đàn ông này (Tổng thống Trump) thực hiện các hành vi vi phạm luật pháp nhiều lần mà không phải chịu hậu quả", Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren nói.

Trong khi đó, một số ứng viên khác kêu gọi người dân "vào cuộc" để hỗ trợ cho cuộc điều tra luận tội.

Cuộc tranh luận tại bang chiến trường Ohio chứng kiến số lượng kỷ lục khi có tới 12 ứng viên của Đảng Dân chủ.

Ohio vốn được coi là một trong những bang đóng vai trò quyết định sự thắng bại trong các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Được biết, để đủ điều kiện tham gia cuộc tranh luận thứ 5, các ứng cử viên của Đảng Dân chủ sẽ phải nhận được sự hỗ trợ từ ít nhất 165.000 nhà tài trợ, bao gồm tối thiểu 600 nhà tài trợ cho mỗi tiểu bang tại ít nhất 20 bang.

Trước đó, ngày 12/9, các ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ đã bước vào cuộc tranh luận lần thứ ba tại Houston, bang Texas. Có thể nói, ba ứng viên nổi bật nhất trong cuộc đua của Đảng Dân chủ là cựu Phó Tổng thống Joe Biden, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Thượng nghị sĩ Bernie Sanders.

Đông đảo khán giả lắng nghe cuộc tranh luận của các ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ hôm 16/10.

Mời độc giả xem thêm video: Ông Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ (Nguồn: VTC1)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/ung-vien-tong-thong-my-tranh-luan-gi-khien-ong-trump-nong-mat-1290717.html