Ứng viên Tổng thống Mỹ chỉ trích ông Trump vì căng thẳng với Iran

Ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Donald Trump sau vụ Iran bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ.

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders (bìa phải)

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders (bìa phải)

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CBS, ông Bernie Sanders đã chỉ trích Tổng thống Donald Trump làm căng thẳng giữa Mỹ - Iran leo thang, đẩy nước này đến bờ vực chiến tranh.

Ông Sanders nói: "Giống như một ai đó tự đốt thùng giấy và sau đó cố gắng dập ngọn lửa đi. Ông ấy đã góp phần tạo nên cuộc khủng hoảng, rồi lại quyết định dừng cuộc tấn công".

Trước đó, Tổng thống Trump đã quyết định tấn công 3 khu vực của Iran nhằm đáp trả vụ Tehran bắn hạ UAV của Mỹ. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng đã quyết định dừng kế hoạch này 10 phút trước thời điểm cuộc tấn công diễn ra, trong bối cảnh tàu chiến và máy bay Mỹ đã sẵn sàng vì nhận được thông tin rằng cuộc tấn công này có thể khiến 150 người thiệt mạng.

Ông Trump viết trên Twitter: "Chúng tôi đã sẵn sàng tấn công 3 địa điểm của Iran. Nhưng khi tôi hỏi một vị tướng rằng bao nhiêu người có thể sẽ thiệt mạng, ông ấy trả lời 150 người. 10 phút trước khi cuộc tấn công diễn ra, tôi đã quyết định dừng nó lại".

Mặc dù, hủy lệnh tấn công Iran vào phút chót, song ông Trump cũng đã tuyên bố áp đặt các lệnh trừng phạt bổ sung chống Iran vào ngày hôm nay (24/6).

"Chúng tôi sẽ áp các lệnh trừng phạt bổ sung với Iran vào ngày 24/6. Tôi mong tới ngày những lệnh trừng phạt này bị gỡ và Iran trở lại là một quốc gia thịnh vượng và tích cực, càng sớm càng tốt", Tổng thống Mỹ cho hay.

Bình An

RT

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/ung-vien-tong-thong-my-chi-trich-ong-trump-vi-cang-thang-voi-iran-540783.html