Ứng viên tổng thống Mỹ cân nhắc tìm liên danh tranh cử là phụ nữ

Úng viên đảng Dân chủ Beto O'Rourke cho biết sẽ rất 'khó khăn' nếu không chọn một người phụ nữ làm liên danh tranh cử của mình, trong trường hợp ông được đề cử chạy đua vào Nhà Trắng.

Ông Beto O'Rourke. (Nguồn: Getty images)

Ông Beto O'Rourke. (Nguồn: Getty images)

Theo The Hill ngày 17/3, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Beto O’Rourke cho biết sẽ rất "khó khăn" nếu không chọn một người phụ nữ làm liên danh tranh cử của mình, trong trường hợp ông giành được đề cử của đảng này trong cuộc đua trở thành Tổng thống Mỹ vào năm 2020.

Trả lời tờ Dallas Morning News, ông O’Rourke nói: "Sẽ rất khó để không chọn một người phụ nữ khi có quá nhiều phụ nữ xuất sắc đang tham gia cuộc đua này hiện nay. Nhưng trước tiên tôi sẽ phải giành chiến thắng."

Theo báo trên, ông O’Rourke có vẻ rất "tự phụ" khi nghĩ về lựa chọn phó tổng thống của mình và cho biết ngay sau đó rằng đấy là "ưu tiên" của mình khi liên danh với một phụ nữ cho cuộc đua trước mắt.

Báo này lưu ý rằng những người phụ nữ nêu trên có thể bao gồm các nữ thượng nghị sỹ - Kirsten Gillibrand (New York), Kamala Harris (California), Amy Klobuchar (Minnesota), Elizabeth Warren (Massachusetts) cũng như Hạ nghị sỹ Tulsi Gabbard (Hawaii)./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ung-vien-tong-thong-my-can-nhac-tim-lien-danh-tranh-cu-la-phu-nu/558205.vnp