Ứng viên tổng thống Iran tranh cãi gay gắt trên sóng truyền hình

Trong cuộc tranh luận nảy lửa trên truyền hình, một ứng cử viên tranh cử tổng thống Iran đã hứa sẽ đưa đối thủ, cựu thống đốc ngân hàng trung ương, ra xét xử vì tội phản quốc.

Hôm 5/6, cựu Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, hiện là thư ký Hội đồng Khẩn cấp Quốc gia Mohsen Rezaei đã đe dọa đưa cựu Thống đốc Ngân hàng Abdolnaser Hemmati ra xét xử vì tội phản bội đất nước.

Ông Rezaei tuyên bố sự mất giá nhanh chóng của đồng rial của Iran là do ông Hemmati, Guardian đưa tin.

 Các ứng cử viên tổng thống Iran tham gia cuộc tranh luận trên truyền hình. Ảnh: AP.

Các ứng cử viên tổng thống Iran tham gia cuộc tranh luận trên truyền hình. Ảnh: AP.

Cuộc tranh luận kéo dài 3 tiếng trước cuộc bầu cử ngày 18/6, đã bị báo chí nước này chỉ trích vì các ứng cử viên không tập trung trả lời câu hỏi trọng tâm như tương lai của thỏa thuận hạt nhân và cuộc khủng hoảng Covid-19.

Thay vào đó, việc tập trung vào vấn đề kinh tế đất nước đã khiến ứng cử viên Hemmati vào tình cảnh bất lợi.

Tại cuộc tranh luận đầu tiên trong 3 cuộc tranh luận trước thềm cuộc bầu cử sắp tới, 5 ứng cử viên theo khuynh hướng bảo thủ đã công kích ông Hemmati, đổ lỗi cho ông có trách nhiệm vì đã quản lý không tốt để xảy ra tình trạng lạm phát phi mã và đồng tiền phá giá.

Đáp lại những lời công kích, ông Hemmati đã cáo buộc việc phe bảo thủ theo đường lối cứng rắn đã cô lập Iran trên trường quốc tế. Cựu thống đốc cho biết ông tự hào vì đã ngăn chặn nền kinh tế đất nước trở nên giống như Triều Tiên.

Ông Hemmati cũng nói rằng các ứng cử viên này chỉ đơn giản là “lá chắn” để tạo điều kiện thuận lợi cho ứng cử viên Ebrahim Raisi, người đứng đầu cơ quan tư pháp, thắng lợi trong cuộc bầu cử.

Tuy nhiên, ứng cử viên Mohsen Mehralizadeh, một chính trị gia ôn hòa cho hay việc chỉ theo học đến lớp 6 sẽ khó trang bị cho ông Raisi đủ kiến thức để điều hành một đất nước hơn 82 triệu dân với nền kinh tế bị tàn phá sau 3 năm Mỹ tái áp đặt trừng phạt.

Minh An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ung-vien-tong-thong-iran-tranh-cai-gay-gat-tren-song-truyen-hinh-post1224239.html