Ứng viên số 1 danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup 2018

Từ năm 2007 đến nay, qua 5 kỳ AFF Cup, các vua phá lưới chỉ có 6 bàn thắng, nên việc Adisak Kraisorn - tuyển thủ Thái Lan có 6 bàn thắng vào lưới Timor Leste đã trở thành ứng viên số 1 danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup 2018.

Niềm tin của HLV Rajevac

Trước khi đến AFF Cup 2018, tiền đạo Adisak Kraisorn đã có 5 năm khoác áo đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia Thái Lan với 27 lần ra sân, ghi được 19 bàn thắng. Tiền đạo này đã đá 126 trận tại Thai League 1 cho 3 câu lạc bộ hàng đầu giải vô địch Thái Lan là Buriram United, Police Tero và Muang Thong United ghi được 39 bàn thắng.

Với chiều cao 1,80m, kỹ thuật cơ bản hoàn hảo, tiền đạo Adisak Kraisorn có phong cách chơi bóng khá giống với lão tướng Anh Đức của đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ mang áo số 9 này thi đấu đơn giản, sẵn sàng tung chân sút ở bất cứ lúc nào mà không cần quá nhiều đà.

Với chiều cao 1,80m, kỹ thuật cơ bản hoàn hảo, tiền đạo Adisak Kraisorn chơi bóng khá giống với lão tướng Anh Đức của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Internet

Với chiều cao 1,80m, kỹ thuật cơ bản hoàn hảo, tiền đạo Adisak Kraisorn chơi bóng khá giống với lão tướng Anh Đức của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Internet

Không chiến tốt nên Adisak Kraisorn thường làm tường cho S.Dechmitr (29) hay M.Tossakrai (11). Khi cần, Adisak Kraisorn sẵn sàng đóng vai trò “vịt mồi” cho đồng đội tuyến 2 có khoảng trống để tiến lên.

Phong độ Adisak Kraisorn mùa giải này không tốt, sau 8 trận anh vẫn tịt ngòi. Không chỉ phong độ kém mà Adisak Kraisorn thiếu chút nữa đã bỏ lỡ AFF Suzuki Cup 2018 do dính chấn thương dây chằng hồi đầu năm nay.

Nhưng với việc 4 tuyển thủ Thái, trong đó có 2 chân sút ở Nhật Bản là Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda không thể tham gia AFF Cup 2018, mãi “phút 89” HLV người Serbia của tuyển Thái Lan, ông Milovan Rajevac mới trao cơ hội cho Kraisorn sau nhiều lần cân nhắc. Khá nhiều cổ động viên Thái Lan lo lắng cho hàng công khi vắng Dangda đã có 3 lần là vua phá lưới AFF Cup gần đây.

Được bố trí cao nhất trong đội hình 4-2-3-1 trong trận gặp Timor Leste ngày ra quân, Kraisor là tác giả của 6 pha ghi bàn trong chiến thắng hủy diệt 7-0. Adisak Kraisorn chỉ mất 31 phút để có hat-trick đầu tiên và thêm 26 phút nữa để có hat-trick thứ 2.

Kraisorn có 6 bàn thắng chỉ bằng 6 cú sút là kỷ lục trong lịch sử AFF Cup, hiệu quả ghi bàn cực cao và chỉ kém kỷ lục ghi 7 bàn thắng do tiền đạo kỳ cựu Noh Alam Shah, người Singapore từng ghi đến 7 bàn trong trận Singapore thắng Lào 11-0 ở vòng bảng tại kỳ AFF Cup 2007.

Trong 6 bàn thắng, có 1 bàn thắng bằng đầu, 1 bàn thắng từ chấm penalty và 4 bàn thắng từ các đường chọc khe của tuyến 2 để Adisak Kraisorn băng lên ghi bàn. Với thể hình, thể lực vượt trội, Adisak Kraisorn đã dễ dàng trong các tình huống đua tốc độ với các cầu thủ Timor Leste. Thực tình dù ghi được 6 bàn thắng nhưngtrung phong này không quá vất vả trong các tình huống ghi bàn.

Cú đúp danh hiệu

Ngay sau chiến thắng trước Timor Leste, Adisak Kraisorn chia sẻ: “Thực sự tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể lọt vào danh sách cuối cùng gồm 23 cầu thủ dự AFF Cup vì gặp chấn thương nặng trước đó và mới trở lại thi đấu không bao lâu. Vì thế tôi muốn cảm ơn huấn luyện viên Milovan Rajevac đã tin tưởng và tôi rất vui vì đã giúp tuyển Thái Lan khởi đầu chiến thắng ở AFF Cup”.

Kraisorn có 6 bàn thắng chỉ bằng 6 cú sút là kỷ lục trong lịch sử AFF Cup. Ảnh: Internet

Đội tuyển Thái Lan đang tràn đầy cơ hội có mặt tại trận chung kết AFF Cup. Vẫn còn khá nhiều trận đấu để Adisak Kraisorn nâng cao số bàn thắng hơn con số 6. Cổ động viên Thái Lan nhớ lại AFF Cup 2007 khi Noh Alam Shah, người Singapore từng ghi đến 7 bàn sau đó tuyển Singapore đăng quang, còn Noh Alam Shah đoạt giải Vua phá lưới với tổng cộng 10 bàn và là cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Rất có thể điều đó sẽ lặp lại tại giải đấu này và Adisak Kraisorn sẽ giành cú đúp như thế cùng đội tuyển "Những chú voi chiến"!

An Thanh

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/ung-vien-so-1-danh-hieu-vua-pha-luoi-aff-cup-2018-223095.html